Dòng sự kiện:
3 cha con nổ mìn, tận diệt thủy sản ở vùng vịnh Đà Nẵng
05/04/2018 09:12:21
Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ việc 3 cha con ngư dân đánh bắt thủy sản bằng phương thức nổ mìn gây bất bình trong dư luận.

Ngày 4/4, Thượng tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng mà trực tiếp là đồn Biên phòng Sơn Trà (quận Sơn Trà) điều tra, xử lý nghiêm một vụ dùng thuốc nổ khai thác thủy sản ở vùng vịnh Đà Nẵng.

Trước đó, từ thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, tổ tuần tra đồn Biên phòng Sơn Trà đã bí mật tiếp cận và kiểm tra ghe do ông Nguyễn Văn Cường (SN 1966) trú tổ 111, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà điều khiển.

Bộ đội biên phòng kiểm tra chiếc ghe.

Thời điểm này, trên ghe còn có 2 người con trai của ông Cường. Qua kiểm tra, trinh sát ghe không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Qua đấu tranh khai thác, điều tra viên xác định, 3 cha con ông Nguyễn Văn Cường đã sử dụng ghe gỗ của mình chở theo thúng, lưới và các dụng cụ đi biển ra khu vực bãi San Lỗ, vùng vịnh Đà Nẵng dùng thuốc nổ đánh cá.

Việc đánh bắt, tận diệt thủy sản bằng thuốc nổ là vi phạm, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Cụ thể, ông Cường dừng ghe gỗ và chèo thuyền thúng ra cách ghe khoảng 100m và dùng 1 quả nổ thả xuống biển. Sau cú nổ, cả 3 cha con vớt được khoảng 10kg cá. 

Hình ảnh vi phạm này sau đó cũng đã được một nhóm nhiếp ảnh trên bán đảo Sơn Trà quay lại được và cung cấp cho cơ quan điều tra.

Hiện vụ việc đang được lực lượng bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tiến hành điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến