5 sự kiện tài chính quốc tế nổi bật ngày 10/9
10/09/2015 22:55:44
ANTT.VN - Cổ phiếu Trung Quốc trượt dốc, dòng vốn rút khỏi nước này ngày càng tăng. Tại Nhật Bản, Chỉ số Nikkei quay đầu giảm sau phiên tăng điểm kỉ lục ngày hôm qua. Standard & Poor’s hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Brazil xuống mức rủi ro.

Tin liên quan

Ảnh minh họa.(Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa.(Nguồn: Internet)

Chứng khoán Trung Quốc trượt dốc

Chốt phiên, chỉ số Shanghai Composite giảm 45,20 điểm (1,39%) xuống còn 3.197,89 điểm, sau 2 phiên tăng điểm liên tiếp trước đó. Cục thống kê quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết: chỉ số lạm phát của nước này trong tháng 8 đạt 2.0%, mức cao nhất trong năm nay. Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất chứng kiến sự sụt giảm nhanh nhất trong gần 6 năm qua. Theo cơ quan này, chỉ số giá tiêu dùng CPI -  cơ sở để tính lạm phát trong tháng 8 đã tăng hơn dự báo của thị trường và cao hơn con số 1,6% của tháng 7. Trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa diễn ra tại Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết các nhà chức trách Trung Quốc đang thực hiện nhiều giải pháp để chống lại cuộc suy thoái kinh tế.

Chỉ số Nikkei quay đầu giảm

Sau mức tăng kỷ lục 7,7% ngày hôm qua, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm 2,5%. Các  chuyên gia kinh tế  nhận định mối lo ngại về kinh tế Trung Quốc và tác động từ kịch bản Fed nâng lãi suất đã gây sức ép đối với thị trường chứng khoán Nhật Bản trong phiên 10/9. 

Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất

Theo 42 chuyên gia kinh tế được khảo sát bởi Bloomberg, Ngân hàng trung ương Anh sẽ bỏ phiếu quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra ngày hôm nay. Các quyết định về lãi suất sẽ được công bố chính thức vào 12 giờ trưa theo giờ Luân Đôn.

Brazil bị “đánh tụt” mức xếp hạng tín nhiệm nợ công , Ngân hàng dự trữ New Zealand cắt giảm lãi suất

Tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s đã hạ mức xếp hạng tín dụng và đầu tư của Brazil xuống 1 bậc, từ BBB- xuống còn BB+ với triển vọng tiêu cực, trước tình trạng ngày càng xấu đi của nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới. Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã cắt giảm lãi suất tiền mặt chính thức thông qua 25 điểm cơ bản ở mức 2,75% trước bối cảnh sụt giảm mạnh trong kim ngạch xuất khẩu.

Màu xanh bao phủ phố Wall

Vào lúc 10 giờ 38 theo giờ New York, chỉ số S&P 500 tăng 0.4% lên 1,949.80 điểm sau khi mất 1,4% trong phiên giao dịch ngày hôm qua; chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 66,84 điểm (tương đương 0.4%) lên 16,320.41 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0.7%. Giữa những lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất trong cuộc họp quan trọng diễn ra vào tuần sau, theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ chứng kiến nhiều biến động.

Hân Vi (Theo Bloomberg)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến