Alibaba thu về hơn 12 tỷ USD sau 12 tiếng bán hàng trong ngày Độc thân của Trung Quốc
11/11/2016 17:30:33
ANTT.VN - Hệ thống bán hàng trực tuyến bậc nhất Trung Quốc – Alibaba đã phá kỷ lục bán hàng vào ngày Độc thân 11/11, khi đạt doanh số gần 12 tỷ USD chỉ sau 12 tiếng bán hàng.

Tin liên quan

Ngày 11/11 là ngày “Lễ độc thân”, hay còn gọi là ngày “Lễ bốn số 1” theo quan niệm của người Trung Quốc. Đối với người độc thân, tự mua cho mình một món quà là thú vui lớn nhất trong ngày lễ này. Đây cũng là cơ hội lớn dành cho các hệ thống bán hàng trực tuyến khi thời gian để đi mua sắm ngày càng là vàng, là bạc.

“Lễ độc thân” năm nay ở Trung Quốc lại tiếp tục ghi nhận thêm nhiều kỷ lục về mua sắm trực tuyến.

Chỉ trong vòng 6 phút 58 giây, hệ thống bán hàng trực tuyến Alibaba đã phá kỷ lục doanh số bán hàng 10 tỷ nhân dân tệ (1,47 tỷ USD). Ngày 11/11 năm trước, tập đoàn này phải mất hơn 12 phút để đạt được con số trên.

Màn hình lớn hiển thị con số kỷ lục 10 tỷ nhân dân tệ chỉ trong vòng 6 phút 58 giây 

Tới thời điểm 9h sáng, doanh thu mua sắm trực tuyến đã đạt hơn 76 tỷ nhân dân tệ, bằng 83% doanh thu của cả ngày này năm 2015.

Chỉ sau 12 giờ 29 phút, Alibaba đã đạt được con số kỷ lục, thu về hơn 12 tỷ USD.

Ông chủ Jack Ma và người đẹp Hollywood Scarlett Johansson trong Gala Lễ hội Mua sắm Toàn cầu Tmall 11/11/2016 tại Thâm Quyến.

Theo CNBC, đây cũng là con số cao kỷ lục mới mà Alibaba xác lập được, năm ngoái cùng thời gian nói trên thì tổng doanh thu chỉ là 9 tỷ USD. Dự kiến, ngày Độc thân 2016 sẽ giúp Alibaba thu về khoảng 20 tỷ USD.

Singles' Day 2016 cũng ghi nhận sự phát triển rất quan trọng từ việc mua sắm qua smartphone. Theo thống kê, 80% mặt hàng được mua trong vài giờ đầu tiên thuộc về mặt hàng điện thoại thông minh.

PV (TH)  

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến