Các dự thảo luật được Tổng thống Duda ký tại cảng biển Hải quân Ba Lan ở Gdynia trên bờ biển Baltic. Trước khi được Tổng thống ký thành luật, các dự thảo đã được thông qua ở Hạ viện ngày 7/7 và ở Thượng viện ngày 20/7. Khi luật mới có hiệu lực, Tổng thống sẽ có thể phê chuẩn một nghị định thư của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về việc gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển.
Bình luận về sự kiện, Tổng thống Duda cho rằng, đây là một ngày rất quan trọng không chỉ đối với NATO, không chỉ đối với phần châu Âu, mà còn đối với lưu vực Biển Baltic và an ninh của khu vực này trên thế giới. Đó cũng là một ngày rất quan trọng đối với thế hệ tương lai của người Ba Lan và những người sẽ sống và xây dựng cuộc sống hàng ngày cũng như hạnh phúc của họ ở khu vực này của châu Âu và thế giới.
Tổng thống Ba Lan đã ký các dự luật tại cảng biển Hải quân Ba Lan ở Gdynia trên bờ biển Baltic (Ảnh: Thefirstnews.com)
Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào giữa tháng 5/2022. Hiện các nước đã có tư cách là quốc gia được mời và có thể tham gia các cuộc họp của NATO nhưng không có quyền biểu quyết. Để có thể chính thức trở thành thành viên của NATO, cần phải được tất cả 30 thành viên hiện tại của khối đồng ý./.
Tác giả: Nho Biền
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Tổng tham mưu trưởng Mỹ lần đầu lên tiếng về lời đe dọa 'tử hình' của ông Trump
- Hà Tĩnh xử phạt 'mạnh tay' số tiền 4 tỷ đồng với Công ty CP Bất động sản HANO-VID
- Camimex Group chào bán 3 triệu trái phiếu ra công chúng
- Thị trường rộng mở, Gỗ Thuận An vẫn đi kinh doanh đi lùi
- Lên án nghiêm khắc hành động phá hoại quốc kỳ Việt Nam tại Philippines