Dòng sự kiện:
Iran: NATO sẽ bắt đầu chiến tranh nếu Nga không ngăn chặn
20/07/2022 08:03:28
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố ngày 19/7 rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không "thực hiện sáng kiến" ở Ukraine, NATO sẽ tiến hành cuộc chiến với Nga, lấy Crimea làm cái cớ.

Phát biểu cùng với Tổng thống Putin tại Tehran, ông Khamenei đánh giá: "Đối với vấn đề Ukraine, nếu bạn không thực hiện sáng kiến này thì bên còn lại sẽ bắt đầu một cuộc chiến".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Văn phòng của Lãnh tụ tối cao Iran

Cho rằng phương Tây "hoàn toàn phản đối một nước Nga độc lập và hùng mạnh" trong khi gọi NATO là "thực thể nguy hiểm không có biên giới trong chính sách bành trướng của mình", lãnh đạo Iran nhận định "nếu NATO không bị ngăn chặn ở Ukraine, họ sẽ tiến hành cuộc chiến tương tự sau đó với cái cớ là vấn đề Crimea".

Bên cạnh đó, bất chấp những khác biệt về lập trường liên quan đến bờ Đông sông Euphrates, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều nhất trí Mỹ phải rời khỏi khu vực này, Tổng thống Putin cho hay sau Hội nghị Thượng đỉnh Astana Troika ở Tehran ngày 19/7./.

 Tác giả: Kiều Anh

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến