Dòng sự kiện:
Bắc Giang: Trường hợp F1 tử vong trong khu cách ly không liên quan đến COVID-19
09/06/2021 20:18:00
Liên quan đến một người phụ nữ 62 tuổi, là trường hợp F1 tử vong trong khu cách ly, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do nhồi máu cơ tim, không liên quan đến COVID-19.

Theo đó, trường hợp tử vong là bà N.T.T. (62 tuổi), ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Trước đó, sau khi tiếp xúc với F0, ngày 1/6, bà T. được đưa đến trường Đại học Nông lâm Bắc Giang cách ly tập trung trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Một phụ nữ là trường hợp F1 tử vong trong khu cách ly do nhồi máu cơ tim (Ảnh minh hoạ).

Đến sáng 8/6, bà có biểu hiện tức ngực và khó thở và được thông báo cho bác sĩ. Thế nhưng, dù được cấp cứu nhưng diễn tiến bệnh nhồi máu cơ tim rất nhanh nên bệnh nhân không qua khỏi.

Theo thông tin được biết, nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim, không liên quan đến COVID-19.

Trước đó, bà T. dương tính với SARS-CoV-2 sau 3 lần xét nghiệm. 

 Quốc Phương
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến