Dòng sự kiện:
Bắt 9 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép ở Phú Quốc
06/07/2018 11:18:00
Có đối tượng khai nhận khai thác cát biển trái phép tại Phú Quốc cho một người quê ở Bắc Giang.

Ngày 5/7, tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết từ ngày 29/6 đến 5/7, lực lượng của Phòng PC49 phối hợp với Công an huyện Phú Quốc đã phát hiện 3 vụ khai thác khoáng sản trái phép, qua đó tạm giữ 9 đối tượng liên quan. 


Hiện trường một vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Phú Quốc

Theo đó, bắt quả tang 2 đối tượng là Võ Thành Luân và Lê Văn Hậu (cùng SN 1984 và ngụ tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ) đang khai thác đá không phép tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ. Tang vật bị thu giữ là 1 xe cuốc, 1 xe tải và 7m3 sỏi đỏ, đá.

Lúc 14h ngày 3/7, bắt 4 đối tượng gồm Danh Vũ (SN 1985; ngụ ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ), Nguyễn Văn Đan (SN 1998), Trương Hoàng Cam (SN 1979), Tống Văn Tiến (SN 1995), cùng ngụ ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh. Khi bị bắt, các đối tượng này đang bơm cát không phép với tang vật phương tiện là 1 máy bơm loại máy D24, 83m3 cát, 50m đường ống.

Khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục bắt 3 đối tượng khai thác cát biển trái phép tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, gồm Nguyễn Ngọc Quý (SN 1976), Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1980), Lê Xuân Hoài (SN 1995). Tang vật thu giữ là 2 máy bơm, 2.025m3 cát, 80m đường ống nhựa. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận khai thác cho một người quê ở Bắc Giang.

Hiện các vụ việc đã giao lại cho Công an huyện Phú Quốc tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Người Lao Động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến