Bắt Phó bí thư xã Quảng Bình tham ô tiền của người nghèo
14/08/2015 07:55:07
ANTT.VN - Tin từ Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, ngày 13/8, đơn vị này đã bắt một lãnh đạo tại xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch) để điều tra về tội “tham ô tài sản”.

Tin liên quan

Ông Dương Quang A vừa bị bắt (ảnh: Internet)

Theo đó, Công an huyện Bố Trạch đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Dương Quang A – 59 tuổi, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhân Trạch - để điều tra, làm rõ hành vi tham ô tài sản. Ông A được nhận định là một mắt xích quan trọng trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại xã Nhân Trạch vừa bị khởi tố.

Trước đó, ngày 23.7 cơ quan Công an huyện Bố Trạch đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 lãnh đạo UBND xã Nhân Trạch về hành vi “tham ô tài sản”, gồm: Võ Hồng Thái (55 tuổi, Chủ tịch UBND xã), Lê Thanh Hoành (42 tuổi, Phó chủ tịch UBND xã) và Dương Đình Cưng (39 tuổi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã). Ông Võ Hồng Thái bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra, 2 người còn lại được tại ngoại.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng trên bị cáo buộc đã làm giả hồ sơ hòng chiếm đoạt tiền thuộc chương trình hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà theo chương trình 167 với số tiền hàng chục triệu đồng.
Diệp Chi
 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến