Ông Nguyễn Văn Đệ và Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa “tố” nhau nảy lửa tại cuộc họp Hội đồng nhân dân
02/07/2016 08:04:05
ANTT.VN – Chiều 30/6, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND. Tại đây đã xảy ra sự việc hi hữu khi Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp và Giám đốc Sở Xây dựng đứng lên “tố” nhau là “nói điêu”, “vu khống” và “không xứng tầm”... (!?)

Tin liên quan

Theo đó, một nguồn tin riêng của ANTT.VN cho biết: Tại cuộc họp nói trên, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đọc tờ trình nhân sự về 19 đồng chí là Giám đốc các Sở, Ban ngành của tỉnh giới thiệu vào Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2012 (kỳ họp thứ I) để lấy ý kiến các đại biểu thì ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã phản đối trường hợp ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Đệ cho rằng, trường hợp ông Việt nên để giới thiệu vào kỳ sau. "Bởi lẽ, ông Việt là một trong 19 vị mà Hiệp hội doanh nghiệp (HHDN) tỉnh đã có đơn kiến nghị gửi tới lãnh đạo tỉnh về vụ việc liên quan đến Cty Huy Lâm có xin Sở Xây dựng một giấy phép mà kéo dài tới 3 tháng đi xin, có xuống anh Việt nhiều lần rồi, rất tốn kém...”

Theo ông Đệ, sau khi HHDN tỉnh có đơn, Sở Xây dựng mới đi thanh tra. Tuy nhiên chưa dừng ở đấy, ngay sau khi người đại diện cho HHDN có đơn thì Sở Xây dựng lại cho thanh tra doanh nghiệp và người thân trong gia đình của Chủ tịch HHDN (tức thanh tra ông Đệ - PV).

Ông Đệ cho rằng: "Vị này (ông Việt - PV), không xứng tầm,... và đã có rất nhiều huyện thị phản ánh về Sở Xây dựng. Theo tôi cân nhắc anh Việt để kỳ sau, nên để lại".

Thậm chí ông Đệ còn khẳng định: “Nếu tỉnh không giải quyết được thì chúng tôi sẽ đưa ra tòa".

Đáp trả lại ông Đệ, Giám đốc Sở Xây dưng Thanh Hóa - ông Đào Vũ Việt cho rằng việc kiểm tra về lĩnh vực xây dựng là trách nhiệm của Sở.

"Nếu có vi phạm thì chúng tôi kiểm tra cả trong đêm, chúng tôi chỉ tôn trọng các doanh nghiệp làm ăn đúng đắn. Tôi đang cho người mang hồ sơ tới đây"- ông Việt nhấn mạnh.

Ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng "phản pháo" tại cuộc họp HĐND tỉnh Thanh Hóa chiều 30/6

Có vẻ chưa hài lòng về trả lời của người được giới thiệu vào Ủy viên UBND tỉnh ở nhiệm kỳ này, ông Đệ tiếp tục phản ánh: "Ông Việt đi thanh tra vào thứ 7, kể cả kiểm tra thì anh ấy cũng không thông báo cho doanh nghiệp biết. Anh Việt chửi tôi và anh Hiệu (thư ký Hiệp hội) như chửi con anh ấy, tôi có trao đổi thì anh ấy chửi tôi và cho rằng ý kiến của tôi là can thiệp sâu vào công việc Nhà nước".

Về việc ông Việt thanh tra ngược lại người thân của ông Đệ sau khi bị ông Đệ tố cáo, ông Đệ nói: “Việc anh Thành (con ông Đệ - PV) có mua 12 lô đất để xây nhà hàng để phục vụ dân cư. Nếu tôi vi phạm thì anh xử phạt"

Trước sự phản ứng của đại biểu về nhân sự thành viên Ủy ban mà UBND tỉnh đã giới thiệu, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa - ông Trịnh Văn Chiến cho rằng: "Anh sai cái này thì xử lý cái này, anh sai cáu kia thì xử lý cái kia, tất cả phải tôn trọng và xử lý theo pháp luật. Báo chí có phản ánh, tôi có chỉ đạo anh Xứng (Chủ tịch tỉnh) kiểm tra để xử lý đến nơi đến chốn, dứt khoát không vì một cái gì".

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh xác nhận rằng có nhận được báo cáo của HHDN về trường hợp Cty Huy Lâm ở Thạch Thành và sau đó Sở Xây dựng đã có báo cáo gửi Ủy ban. Về việc này, ông Xứng có chỉ đạo nhưng chưa có thời gian để xử lý.

"Tôi có chỉ đạo hai anh (anh Đệ, anh Việt) là việc nhỏ, phải biết kiềm chế, Ủy ban tỉnh cam kết là sẽ chỉ đạo xử lý, anh nào đúng thì xử lý đúng, anh nào sai thì xử lý sai và đề nghị Hội đồng vẫn để anh Việt bầu vào BCH"- ông Xứng nhấn mạnh.

Cuối cùng, sau phần chất vấn, trả lời chất vấn và định hướng thông tin của Chủ tọa, Hội đồng đã tiến hành bầu 19 đồng chí mà UBND tỉnh đã giới thiệu. Kết quả ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng vẫn được bầu với số phiếu 83/94, chiếm 88,29%, trong khi đa phần  các nhân sự còn lại đều đạt 94/94.

Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa "tố" Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vu khống

Trước đó, ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị xem xét nội dung vu khống Sở của ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Đệ, với tư cách Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản số 58/HHDN (ngày 20/6/2016) về việc những kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Huy Lâm (thành viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa) gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phản ánh các nội dung liên quan đến việc Sở Xây dựng chậm trả kết quả hồ sơ thẩm định dự án Khu bể bơi thể thao dưới nước và vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi tại thị trấn Kim Tân (Thạch Thành, Thanh Hóa) mà doanh nghiệp này đầu tư xây dựng.

Tại công văn này, ông Đệ cũng cho rằng Giám đốc Sở Xây dựng đã không đáp ứng đề nghị kiểm tra lý do trả chậm hồ sơ của Doanh nghiệp Huy Lâm, “đồng thời còn có thái độ không đồng tình, thậm chí phản ứng gay gắt đối với đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh” - (là ông Nguyễn Văn Đệ).

Công văn cũng khẳng định, việc doanh nghiệp Huy Lâm tiến hành xây dựng công trình khi chưa được cấp phép có nguyên nhân từ việc trả chậm hồ sơ thẩm định của Sở Xây dựng Thanh Hóa,…

Về phía Sở Xây dựng Thanh Hóa khẳng định, những vấn đề này, Giám đốc Sở đã mời ông Nguyễn Văn Đệ sang trao đổi, làm rõ việc vi phạm của Doanh nghiệp Huy Lâm – một thành viên của Hiệp hội. Trong đó nhấn mạnh Công trình khu bể bơi, thể thao dưới nước và vui chơi giải trí dành cho các cháu thiếu nhi của doanh nghiệp đang triển khai xây dựng là công trình công cộng, tập trung đông người, tính an toàn cho người sử dụng là rất cao. Nhưng do đã thi công, nên Sở Xây dựng hiện tại không thể thẩm định được hồ sơ thiết kế đối với công trình này…

Trong công văn này, Sở Xây dựng cũng khẳng định không có việc tiến hành thanh tra xử lý việc xây dựng không phép các hạng mục công trình của Tổng Công ty CP Hợp Lực và các công trình của người thân trong gia đình ông Đệ là có ý đồ “trả đũa”. Bởi trước đó, việc kiểm tra các công trình xây dựng của bệnh viện Hợp Lực đã được Đội kiểm tra quy tắc đô thị TP.Thanh Hóa và Thanh tra Sở phối hợp lên kế hoạch với nhau từ trước đó (trước thời điểm ông Đệ ký văn bản số 58/HHDN).

Văn bản còn khẳng định “qua kiểm tra, Thanh tra Sở Xây dựng đã phát hiện Tổng Công ty CP Hợp Lực do ông Đệ làm Chủ tịch HĐQT và người thân trong gia đình ông Đệ đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về xây dựng, vi phạm có hệ thống gia đình và trong thời gian dài…”.

Bằng các cứ liệu, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã gửi văn bản trên đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng trong tỉnh. Đồng thời kiến nghị, nếu Sở Xây dựng có khuyết điểm, xin được kiểm điểm; Nếu Sở Xây dựng không có khuyết điểm, phải làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Đệ và những người có liên quan.

(Theo Đầu tư online)

Minh Minh - Trần Đại 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến