Dòng sự kiện:
BoJ hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
16/06/2020 15:01:18
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 16/6 quyết định hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong khi duy trì chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế trong nước.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Ảnh: EPA

Tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 15-16/6, BoJ đã quyết định tiếp tục tăng quy mô hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 từ 75.000 tỷ yen (700 tỷ USD) lên 110.000 tỷ yen (1.020 tỷ USD).

Ngoài ra, BoJ giữ nguyên lãi suất ở mức âm 0,1% trong khi tiếp tục định hướng lãi suất dài hạn ở mức khoảng 0% cùng với chương trình mua tài sản quy mô lớn.

BoJ quyết định tăng hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp sau khi cơ quan này hồi tháng 5/2020 quyết định đưa ra cơ chế tín dụng không lãi suất 30.000 tỷ yen dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, và một chương trình hỗ trợ trị giá 25.000 tỷ yen cho các công ty lớn.

Ngoài ra, BoJ nâng quy mô chương trình mua vào các trái phiếu doanh nghiệp và giấy tờ có giá lên tới 20.000 tỷ yen.

Theo BoJ, kinh tế Nhật Bản đang trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. BoJ đã dỡ bỏ mức trần hàng năm đối với kế hoạch mua trái phiếu chính phủ, trước đó đặt ra là 80.000 tỷ yen, tại cuộc họp hồi cuối tháng 4/2020 để chuẩn bị in thêm tiền để có nguồn tài chính thực hiện các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế và góp phần hạn chế lợi suất dài hạn có thể tăng mạnh.

Quốc hội Nhật Bản đã thông qua hai ngân sách bổ sung để thúc đẩy kinh tế trong nước tăng trưởng. Trong khi đó, BoJ đã duy trì mục tiêu lạm phát ở mức 2% trong khi nhắc lại cam kết sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp nới lỏng định lượng nếu cần thiết.

Theo Bnews

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến