Các cụm tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2014”
13/11/2014 10:19:25
ANTT.VN – Trong hai ngày 11,12/11 cụm thi đua số 2 và cụm thi đua số 3 tổ chức tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2014. Cụm thi đua số 1 long trọng khai mạc hội thi “CAND làm theo lời Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tin liên quan


Ngày 11/11, tại TP Đà Nẵng, Cụm thi đua số 1 phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an nhân dân (CAND) 5 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội thi "CAND làm theo lời Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ" với 5 đội tuyển dự thi đại diện cho hơn 3.000 đoàn viên ưu tú.

Đến dự Hội thi có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi.

vi-an-ninh-to-quoc

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND Nguyễn Xuân Mười tặng hoa chúc mừng các đội tuyển (Ảnh CAND)

Hội thi là điểm nhấn quan trọng, là hoạt động trọng tâm trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực về hành động của lực lượng CAND nói chung, tuổi trẻ lực lượng CAND nói riêng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với nội dung 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an cách mạng trong lòng nhân dân.

Cũng trong ngày 11, tại Công an tỉnh Lào Cai, Cụm thi đua số 3 Bộ Công an gồm Công an 7 tỉnh biên giới phía Bắc: Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2014.

Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2014, Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 3 đã sớm triển khai ký kết giao ước thi đua thực hiện khẩu hiệu hành động "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” tập trung thực hiện tốt 3 công tác trọng tâm. Qua đó, trong năm 2014, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các tỉnh được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc phức tạp nghiêm trọng, đột xuất, bất ngờ; an ninh trật tự trên các lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo và an ninh nông thôn.

Chiều 12/11, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 2 gồm các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng gồm: Văn phòng Bộ Công an; Cục Đối ngoại; Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Viện Chiến lược và Khoa học Công an; Cục Tài chính; Thanh tra Bộ Công an; Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2014.

Báo cáo kết quả phong trào thi đua của Cụm thi đua số 2 đã quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) ; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2014 và hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” do Bộ phát động, các đơn vị trong Cụm đã tổ chức, thực hiện tốt các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đăng ký thi đua từ đầu năm.

vi-an-ninh-to-quoc2

Cụm thi đua số 2 tổ chức tổng kết phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2014 (Ảnh CAND)

Các đơn vị công an đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an giải quyết hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những ưu, khuyết điểm cũng như tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, từ đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới đồng thời bình xét các danh hiệu thi đua đối với các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 năm 2014.

Thu Thủy (TH)


 
 
 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến