Dòng sự kiện:
Chính phủ Pháp thông qua Hiệp định CETA giữa EU và Canada
04/07/2019 08:40:56
Chính phủ Pháp ngày 3/7 đã thông qua Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện (CETA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Canada để sau đó đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong cuộc gặp tại Paris (Pháp) ngày 7/6/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Pháp ngày 3/7 đã thông qua Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện (CETA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Canada để sau đó đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội.

Trả lời báo giới tại Paris, Quốc vụ khanh Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Baptiste Lemoyne cho biết chính phủ nước này đã xem xét và thông qua thỏa thuận nói trên.

Ông cho hay kim ngạch xuất khẩu của Pháp sang Canada đã tăng 6,6% trong giai đoạn 2017-2018 sau khi CETA có hiệu lực tạm thời.

CETA đã được Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn, nhưng phải được tất cả các nước thành viên EU thông qua mới có hiệu lực đầy đủ.

Hiệp định này sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với gần như toàn bộ các hàng hóa và dịch vụ giữa EU và Canada.

EU cho biết Hiệp định sẽ loại bỏ 590 triệu euro (890 triệu CAD, 665 triệu USD) tiền thuế mỗi năm.

Trong cuộc họp báo hồi tháng trước với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc thực thi tạm thời Hiệp định CETA đã đem lại kết quả “tích cực.”

Ông Macron cho rằng những lo ngại mặt hàng thịt bò nhập khẩu từ Canada có thể gây ra nhiều vấn đề cho các nhà sản xuất ở châu Âu sẽ không trở thành hiện thực.

Theo số liệu của Canada, nước này chỉ xuất khẩu 2% hạn ngạch thịt bò của mình, tương đương 1.000 tấn.

Theo TTXVN

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến