Dòng sự kiện:
“Chọc’ lính Mỹ, trung niên Nhật bị phạt nửa triệu Yên
30/12/2015 11:36:58
ANTT.VN – Katsuro Hiraoka, giám đốc một công ty tư nhân, đã bị phạt 500.000 Yên (4.150 USD) với cáo buộc chiếu laser vào một trực thăng của quân đội Mỹ đang tập trận tại đảo Okinawa, Nhật Bản.

Tin liên quan

Một trực thăng của quân đội Mỹ ở căn cứ Futenma. Ảnh: Reuters

Theo nhà chức trách Nhật Bản, chiếc trực thăng chở 4 lính Mỹ trên ngay sau đó đã phải dừng cuộc diễn tập để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phía Mỹ cáo buộc đây là một hành động “mang hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới an toàn vận hành của các chiến đấu cơ trong căn cứ không quân Futenma của quân đội Mỹ”.

Tờ The Japan Times cho biết một số sự việc tương tự đã xảy ra gần căn cứ không quân Kadena ở Okinawa hay Atsugi ở Kanagawa.

Okinawa là một “cứ địa” của quân đội Mỹ tại Đông Á, là nơi đồn trú của 25.000 lính thủy đánh bộ, chiếm một nửa số quân Mỹ tại Nhật.

Washington đã duy trì hiện diện quân sự tại Okinawa kể từ trận chiến đẫm máu với Đế quốc Nhật vào cuối Thế chiến thứ Hai, kiểm soát hoàn toàn hòn đảo này trong suốt gần 3 thập kỉ sau đó trước khi trao trả cho Chính phủ Nhật vào năm 1972.

Minh Trang

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến