Chung cư cao cấp Westa: Khi giấc mơ biến thành cơn ác mộng
14/10/2015 08:01:12
ANTT.VN – Ngay khi chập chững bước chân vào mảng kinh doanh bất động sản năm 2009 khi trình làng dự án Tổ hợp chung cư văn phòng cao cấp Westa, Coma 18 – đứa con của Tổng công ty cơ khí xây dựng đã ngay lập tức gặp khó với khoản lỗ lũy kế đến giữa năm 2015 lên đến 93,64 tỷ đồng.

Tin liên quan

Công ty CP Coma 18 (HSX: CIG) tiền thân là Công ty Cơ khí điện Hà Tây,  là thành viên của Tổng công ty Cơ khí xây dựng với ngành nghề kinh doanh mũi nhọn là thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình đường dây điện, trạm biến áp điện…

Sau khi đăng ký kinh doanh thêm hoạt động bất động sản, vào năm 2009, CIG ôm mộng lớn khi nổ phát súng đầu tiên với  dự án Tổ hợp chung cư văn phòng cao cấp Westa mang phong cách Châu Âu tại Hà Đông, Hà Nội.

Dự án ban đầu có quy mô 2000 m2, cao 21 – 25 tầng, dự kiến hoàn thành bàn giao nhà cho khách hàng vào quý 4/2012. Dự án này được giới thiệu thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại kết hợp với phong cách cổ điển Pháp.  Bên cạnh thiết bị nội thất nhập khẩu, dự án được sử dụng nhiều loại vật liệu tự nhiên, phù hợp với tập quán sinh hoạt của người Việt Nam.

Tuy nhiên, sai lầm do chọn đúng thời điểm thị trường bất động sản đóng băng nên dự án này không thể kịp tiến độ, hệ lụy của quyết định này đã khiến Coma 18 phải “gánh” đến năm 2015 và “chưa thấy được ánh sáng cuối đường hầm”.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Coma 18 hồi tháng 3/2015

Kết quả kinh doanh của Coma 18 vài năm gần đây lao dốc không phanh mà nguyên nhân chủ yếu đến từ chung cư Westa khi số lượng nhà bàn giao ít, tiến độ thi công kéo dài, yếu tổ đầu vào tăng, chi phí lãi vay tăng, … giá vốn bị đội lên cao khiến doanh nghiệp lỗ liên tục.

Từ năm 2013, doanh thu thuần đạt 146 tỷ đồng, CIG lãi vỏn vẹn 1,72 tỷ đồng. Bước sang năm 2014, tuy doanh thu tăng thêm 33 tỷ đồng lên gần 180 tỷ nhưng con số lợi nhuận khiến không ít cổ đông ngã ngửa khi lỗ 62 tỷ đồng – riêng dự án Westa góp lỗ 47 tỷ.

Trước tình hình kinh doanh thất bát do dự án chung cư Westa gây ra, CIG cho biết sẽ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp và sát với tình hình thực tế.

Tại đại hội cổ đông năm 2015, HĐQT lập kế hoạch dự kiến lỗ 5 tỷ trong năm nay, thu từ hoạt động bất động sản chỉ khoảng 50 tỷ đồng (năm 2014 là 149 tỷ đồng) và không chia cổ tức. Kể từ khi niêm yết, CIG mới trả cổ tức một lần vào năm 2011.

Thế nhưng, kế hoạch trên vẫn còn là ước mơ xa xỉ so với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh vẫn kéo dài dây suy khi nửa đầu năm 2015, Coma vẫn tiếp tục báo lỗ. Lũy kế đến 30/06/2015, CIG lỗ 93,64 tỷ đồng, trong khi vốn góp của cổ đông chỉ là 134,4 tỷ (Tổng công ty cơ khí xây dựng chiếm 51% vốn).

Tình hình kinh doanh thua lỗ liên tục khiến cổ phiếu CIG bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 12/03/2015 và mới đây, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát này và chờ đến báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Đáng chú ý để thúc đẩy và tạo điều kiện tìm kiếm việc làm tại nhiều ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau, làm tăng giá trị sản lượng và doanh thu của Coma 18 năm 2015 và các năm tiếp theo theo định hướng phát triển chung của Công ty, công ty dự kiến trình cổ đông bổ sung thêm ngành kinh doanh đầu tư xây dựng khách sạn và kinh doanh khách sạn, Đầu tư sản xuất nước sạch và phân phối nước sạch quy mô lớn.

Ngoài Westa, nhiều dự án khác của CIG cũng đang mắc kẹt là 3 dự án tại khu công nghiệp Kim Thành (Hải Dương), dự án Khu công nghiệp Nhuận Trạch (Lương Sơn, Hòa Bình) và Dự án khu đô thị Nam Dương thuộc đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (Điện Bàn – Quảng Nam).

Thất bại nhãn tiền với phát súng đầu tiên chưa khiến Coma 18 nhận ra rằng, vấn đề hiện nay cần giải quyết là tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, tìm kiếm việc làm ở phân khúc riêng là các công trình cơ khí hơn là mở rộng sản xuất kinh doanh sang miếng bánh bất động sản vốn đã có nhiều đối thủ khổng lồ.

Coma 18 móc túi dân cư Westa?

Coma 18 ký hợp đồng thỏa thuận mua điện với Điện lực Hà Đông với mức giá 1.660 đồng, rồi bán lại cho người dân sống tại chung cư Westa với giá 2.250 đồng. Chỉ khi báo chí vào cuộc, chủ đầu tư mới bán điện cho người dân theo các thang giá của ngành điện.

Hoa Liên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến