Dòng sự kiện:
Chứng khoán 14/12: Chưa thấy lực cản đà tăng
14/12/2021 06:13:01
Các CTCK cho rằng chưa có dấu hiệu hay một yếu tố nào làm lực cản để kéo thị trường giảm trong phiên tới (14/12). Tuy vậy, nhà đầu tư cũng nên cân nhắc, chốt lời một phần danh mục, tránh mua đuổi khi giá CP quá cao.

Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần (13/12), VN-Index đã tăng 12,67 diểm, lên 1.476,21 điểm. HNX-Index tăng 6,81 điểm, lên 457,56 điểm. UPCoM-Index tăng 0,49 điểm lên 112,3 điểm.

Phiên giao dịch hôm nay đã "lấy cảm tình" của nhà đầu tư khi lực tăng ổn từ đầu phiên, không có sự rung lắc bởi diễn biến tâm lý thất thường của nhà đầu tư. Thanh khoản cũng tăng nhẹ hơn so với phiên trước đó, với tổng giá trị khớp lệnh đạt 28.348 tỉ đồng.

Trong phiên này các cổ phiếu thuộc nhóm đầu tư công, vật liệu xây dựng, bất động sản, trong đó chủ yếu bất động sản công nghiệp đã tăng mạnh. Hàng loạt mã vốn hoá nhỏ và vừa bất động sản đã tăng trần như: HBC, ITA, CII, QCG, HQC… hay nhóm của họ Hoàng Anh Gia Lai như HAG, HNG và FLC, ROS… cũng tăng trần.

Các chuyên gia cho rằng với các chính sách của Chính phủ là tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn để triển khai các dự án đầu tư công sẽ khiến cho bất động sản, hạ tầng cả nước phát triển.

Dự báo trong phiên tiếp theo, các công ty chứng khoán cho rằng chưa có dấu hiệu hay một yếu tố nào làm lực cản để kéo thị trường giảm. Tuy vậy, nhà đầu tư cũng nên cân nhắc, chọn cổ phiếu mua vào, tránh mua đuổi khi giá cổ phiếu quá cao.

Cụ thể, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng thị trường có nhiều cơ hội để tiến về vùng đỉnh cũ 1.500 điểm khi thanh khoản đang tăng trở lại và độ rộng thị trường cải thiện nhờ nhóm cổ phiếu vốn trung bình, nhỏ duy trì đà hồi phục và tiệm cận đỉnh cũ.

Về kỹ thuật, VN-Index đã có 4/5 phiên tăng cùng hỗ trợ của thanh khoản. Thị trường có cơ hội để vượt đỉnh lịch sử cùng xu hướng với các thị trường thế giới sau khi phần lớn các thị trường đã có nhịp điều chỉnh trong tháng 11 vừa qua cho thấy các yếu tố kìm hãm cũng đã được phản ánh vào giá. Bối cảnh trong và ngoài nước lúc này cũng đang thuận lợi, thị trường có thể lập đỉnh cao mới ở vùng 1.592 đến 1.650 điểm.

Trong khi đó, việc dòng tiền tích cực gia tăng trong phiên này được Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định là dấu hiệu tích cực, ủng hộ đà tăng tiếp theo của thị trường.

Theo đó, BSC cho rằng thanh khoản có cải thiện so với phiên thứ 6 tuần trước nhưng vẫn còn khiêm tốn và chưa vượt qua được đường trung bình 20 phiên. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với số mã tăng gấp đôi số mã giảm. Có thể nói dòng tiền vẫn ủng hộ đà tăng của thị trường.

Công ty Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS) dự báo ở góc độ kỹ thuật, VN-Index đã vượt được vùng kháng cự ngắn hạn trong khoảng 1.465-1.470 điểm, nên xu hướng tăng của thị trường tiếp tục được cải thiện và khả năng để VN-Index hướng đến ngưỡng tâm lý 1.500 điểm trong thời gian tới là có thể xảy ra.

Trong phiên giao dịch 14/12, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm để thu hẹp dần khoảng cách với ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm. Hỗ trợ gần nhất của chỉ số là là vùng 1.465-1.470 điểm và xa hơn là ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.450 điểm.

Nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đã tham gia bắt đáy trong phiên cuối tuần trước có thể canh những nhịp tăng điểm hướng tới ngưỡng 1.500 điểm để chốt lời một phần danh mục.

Tác giả: Sơn Nhung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến