Dòng sự kiện:
Chứng khoán Châu Á bắt đầu khởi sắc sau phiên Phố Wall tăng điểm
27/12/2018 10:26:30
Các sàn chứng khoán châu Á giao dịch khá lạc quan vào ngày 27/12 sau khi cổ phiếu trên Phố Wall tăng vọt vào đêm qua, với cả ba chỉ số chính đều xác định mức tăng hơn 4,9%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã tăng 3,53% trong phiên giao dịch sớm trong khi chỉ số Topix tăng 3,76% khi hai chỉ số này tăng trong ngày thứ hai liên tiếp sau ngày Giáng sinh.

Tại thị trường Úc, chỉ số ASX 200 đã tiến khoảng 1,45% trong giao dịch buổi sáng, với hầu hết các lĩnh vực đều có mức tăng.

Đáng chú ý, cổ phiếu ngành năng lượng Down Under đã tăng vọt khoảng 3%, với cổ phiếu của các công ty liên quan đến dầu đang trên đà tiến lên. Chỉ số Santos tăng 3,34%, Woodside Oil nhảy lên 3,72% và Beach Energy tăng 2,28%.

Mức tăng tương tự đã được nhìn thấy ở thị trường Nhật Bản, nơi chỉ số Inpex tăng 5,46%, Fuji Oil tăng 2,52% và Japan Petroleum Exploration nhảy vọt tới 7,16%.

Những động thái này xuất phát từ sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu vào ngày hôm qua 26/12, khi chứng kiến ​​cả dầu thô Brent chuẩn của Hoa Kỳ và quốc tế tăng giá với mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ ngày 30/11/2016, khi OPEC ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt để cắt giảm sản lượng.

Tuy nhiên, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã phá vỡ xu hướng chung khi giảm 0,22%.

Phố Wall nhảy vọt

 

Tại Mỹ, thị trường chứng khoán hầu hết đều tăng điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đạt mức tăng điểm trong một ngày lớn nhất trong lịch sử, nhảy vọt lên 1.086,25 điểm, tương đương 4,98%, đóng cửa ở mức 22.878,45. Mức tăng của ngày thứ Tư cũng đánh dấu bước tăng lớn nhất trên cơ sở tỷ lệ phần trăm của chỉ số Dow kể từ ngày 23/3/2009, khi nó tăng 5,8 điểm phần trăm.

Chỉ số S & P 500 cũng vươn cao 4,96% - đánh dấu một ngày tốt nhất kể từ tháng 3/2009 - để chốt phiên trên sàn giao dịch chứng khoán ở mức 2.467,70. Chỉ số Nasdaq Composite cũng có ngày giao dịch tốt nhất kể từ ngày 23/3/2009, tăng 5,84%, đóng phiên ở mức 6.554,36.

Ngày hôm qua 26/12 cũng đánh dấu sự hồi phục sau Giáng sinh lớn nhất đối với chứng khoán Mỹ từ trước đến nay.

Bởi vì các sàn giao dịch của Hoa Kỳ đã đóng cửa vào ngày 25/12 cho kỳ nghỉ lễ, các động thái lạc quan trên Phố Wall đã diễn ra sau đợt bán tháo mạnh mẽ vào ngày 24/12 khiến các chỉ số chính giảm hơn 2% và kết thúc với S & P 500 rơi vào thị trường gấu. Trong thời điểm đó, S & P 500 đã giảm 20,06% so với mức cao kỷ lục trong ngày vào ngày 21/9 trước khi hồi phục trở lại vào ngày hôm qua.

Tiền tệ

Chỉ số đô la Mỹ, chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các tiền tệ chủ chốt khác, ở mức 97,050 sau khi chạm mức thấp trước đó là dưới 96,6.

Đồng yên Nhật Bản, vốn được xem như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn, được giao dịch ở mức 111,11 đổi 1 USD sau khi chạm mức cao trên 110 trong phiên trước đó. Đồng đô la Úc đã duy trì ở mức 0,7073 USD sau khi thấy mức thấp xung quanh mức 0,703 đô la vào ngày hôm qua.

                                                                                                            Hải Yến/Theo CNBC

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến