Dòng sự kiện:
Chuyển vụ án gần 30.000 USD giả sang cơ quan An ninh điều tra
24/12/2015 10:03:46
ANTT.VN - Dương khai nhận đã mua 282 tờ USD giả (gần 30.000 USD) từ Campuchia mang về TP.HCM để tiêu thụ thì bị bắt.

Tin liên quan

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định chuyển vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Tiến Dương về tội tàng trữ, vận chuyển tiền giả theo đề nghị của cơ quan CSĐT Bộ Công an sang cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.

Số USD giả bị cơ quan chức năng thu giữ

Trước đó, phát hiện ôtô mang biển số Tây Ninh do Nguyễn Minh Quang lái xe, ngồi sau có Nguyễn Tiến Dương, 28 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình, chạy trên đường Lê Lai, quận 1, TP HCM có dấu hiệu khả nghi, cảnh sát đề nghị kiểm tra nhưng xe này bỏ chạy.

Sau vài trăm mét  truy đuổi, ôtô bị chặn bắt. Dương bung cửa bỏ chạy nhưng được đoạn ngắn thì bị công an phường và người dân vây bắt.

Khám xét người nam thanh niên, cảnh sát phát hiện ba túi được bọc giấy màu trắng, bên trong có 282 tờ đôla Mỹ giả, mệnh giá 100 USD (gần 30.000 USD). Dương cho biết mua số ngoại tệ này từ Campuchia sau đó mang về TP HCM tiêu thụ.

Ngày 19/11, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (Bộ công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dương để điều tra hành vi vận chuyển tiền giả.

PV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến