Dòng sự kiện:
Cổ phiếu châu Á trong tư thế phòng thủ, giá dầu giảm thổi bùng lo ngại tăng trưởng
26/11/2018 12:00:46
Cổ phiếu châu Á trượt dốc vào phiên buổi sáng ngày 26/11, giá dầu sụt giảm mạnh thổi bùng lên những lo ngại về triển vọng của nền kinh tế toàn cầu, còn các nhà đầu tư đang đổ dồn vào cuộc gặp giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hãng tin Reuters đưa tin, cổ phiếu châu Á đang trên đà trượt dốc vào phiên buổi sáng đầu tuần ngày 26/11 khi giá dầu sụt giảm mạnh thổi bùng lên những lo ngại về triển vọng mờ nhạt của nền kinh tế toàn cầu, trong khi đó, các nhà đầu tư đang dốc sức cho một cuộc họp quan trọng giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc vào cuối tuần này.

Chỉ số MSCI rộng lớn nhất của cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản .MIAPJ0000PUS đã giảm nhẹ trong khi chỉ số Nikkei .N225 của Nhật Bản đã tăng 0,2 % sau khi có những tổn thất ban đầu.

Trên Phố Wall, cổ phiếu Hoa Kỳ đã đóng cửa thấp hơn vào thứ Sáu ngày 23/11, với chỉ số S & P 500 chạm gần mức thấp nhất trong hơn sáu tháng khi cổ phiếu ngành năng lượng đã được bán tháo trong bối cảnh suy thoái dầu.

Chỉ số S & P 500 .SPX tiêu chuẩn giảm 0,66%, đánh dấu sự kết thúc với đà giảm 10,2% kể từ khi đóng cửa ở mức cao kỷ lục ngày 20/9, lần thứ hai trong năm nay nó đã bước vào một giai đoạn điều chỉnh 10% sau một đợt sụt giảm dữ dội trong đầu tháng 2/2018.

Giá dầu giao dịch gần mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái, đã sụt giảm 8% vào thứ Sáu ngày 23/11, ghi nhận một tuần thua lỗ nhiều nhất trong vòng gần ba năm qua, do sản lượng khai thác dầu ở Mỹ không ngừng tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ lại giảm gây lo ngại về một nguồn cung thừa thãi.

Cho đến tháng này, cả dầu WTI và dầu Brent đều lao dốc hơn 21%, theo đà tụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008, trừ khi chúng phục hồi được từ những tổn thất vào tuần này.

Trong phiên giao dịch sớm ngày 26/11, dầu thô kỳ hạn Mỹ CLc1 ở mức 50,53USD một thùng, cao hơn một chút nhưng không nhiều hơn mức thấp 50,15 hôm thứ Sáu 23/11.

Dầu thô Brent kỳ hạn LCOc1 ở mức 58,99 USD / thùng, gần mức thấp 58,41 USD ngày 23/11.

Các cuộc khủng hoảng dầu mỏ cũng phản ánh mối quan ngại về một cuộc chiến thương mại đang nóng lên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

"Cuộc họp cấp cao giữa Hoa Kỳ-Trung Quốc là sự kiện lớn nhất trong phần còn lại của năm",  Nobuhiko Kuramochi, chiến lược gia trưởng tại Mizuho Securities, đã nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối tác Trung Quốc của ông, chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ tổ chức hội đàm tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào cuối tháng 11. Trừ khi hai bên đạt được bất cứ một thỏa thuận nào, mức thuế quan Mỹ áp lên 200 tỷ đô la hàng hóa nhập từ Trung Quốc sẽ được thiết lập để được nâng lên 25% trong năm tới từ mức 10% trong năm nay, Kuramochi nói.

Việc tăng mức thuế đột ngột như vậy có thể sẽ kìm hãm nền kinh tế toàn cầu. Hiện nay các doanh nghiệp đã thận trọng hơn trong việc đầu tư trong bối cảnh khó khăn đang gia tăng ảnh hưởng tới tăng trưởng.

Một cuộc khảo sát vào thứ Sáu ngày 23/11 cho thấy tăng trưởng kinh doanh khu vực đồng euro đã chậm hơn nhiều so với dự kiến ​​trong tháng 11 do tăng trưởng toàn cầu chậm lại và chiến tranh thương mại mà Mỹ đi đầu đã dẫn đến sự rớt mạnh về xuất khẩu.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng tổng hợp PMI Flash của IHS Markit cho khu vực đồng euro EUPMCF = ECI rơi 52,4 trong tháng 11, đạt mức thấp nhất kể từ cuối năm 2014.

Điều đó gây áp lực lên đồng euro. Đơn vị tiền tệ chung này được giao dịch ở mức 1,1335 đổi 1 USD, có chút thay đổi ở châu Á vào thứ Hai ngày 26/11 sau khi giảm 0,6% vào 23/11.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức cũng giảm xuống còn 0,31%, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9/2018.

Đồng bảng Anh hầu như không chuyển động đạt mức 1,2818 sau khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đồng ý thỏa thuận Brexit vào ngày 25/11.

Các thị trường đang tìm kiếm liệu Nghị viện Anh quốc vốn đang hết sức khốc liệt có thông qua thỏa thuận này trước hội nghị thượng đỉnh EU lần tiếp theo vào tháng 12 hay không.

Đồng yên bán lại ở mức 112,91 đổi 1 USD.

Chỉ số của đồng USD so với rổ sáu loại tiền tệ chính đứng ở mức 96,908, không xa so với mức đỉnh từ đầu năm là 97,704 được ghi nhận hai tuần trước.

Nhưng đồng USD có thể mất đà nếu các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang có một cách tiếp cận thận trọng hơn để thắt chặt chính sách trong tương lai. Chủ tịch Jerome Powell sẽ phát biểu hôm thứ Tư ngày 28/11, trong khi bài phát biểu của Phó chủ tịch Richard Clarida sẽ ra mắt vào thứ Ba ngày 27/11.

                                                                                                     Hải Yến/Theo Reuters

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến