Dòng sự kiện:
Chứng khoán châu Á tăng bất chấp tâm lý thị trường 'mong manh', giá dầu phục hồi
23/11/2018 08:00:19
Hoa Kỳ đang đến gần kỳ nghỉ Lễ tạ ơn, các cổ phiếu ở châu Á đồng loạt tăng điểm vào sáng thứ Năm, ngày 22/11 sau khi Phố Wall đóng phiên ở mức cao.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,27% trong đầu phiên giao dịch trong khi chỉ số Topix tăng 0,17%. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giao dịch cao hơn một chút.

Tại Úc, chỉ số tiêu chuẩn ASX 200 tăng 0,51%, với hầu hết các chỉ số đều trong vùng tích cực.

Danh mục các chỉ số tài chính quan trọng tăng mạnh 0,32%, với cổ phiếu của các ngân hàng Big Four của Úc chủ yếu tăng lãi. Nhóm Ngân hàng Úc và New Zealand tăng 1,02%, Ngân hàng Commonwealth Bank của Úc tăng 0,54% và Ngân hàng Quốc gia Úc tăng 0,62%. Tuy nhiên, Westpac giảm 0,23%.

Các thị trường Trung Quốc đại lục, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh, luôn được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ, được mở cửa lúc 9:30 sáng giờ HK / SIN.

Những chuyển động thầm lặng trên Phố Wall

Trên Phố Wall, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đóng cửa ở mức cao 21.464,69 điểm trong khi chỉ số S & P 500 tăng 0.3% lên 2.649,93. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 0,9% lên mức 6.972,25.

Chắc chắn là, những động thái của thị trường hôm qua ngày 21/11 đã diễn ra trong một ngày với khối lượng giao dịch rất thấp vì hầu hết Phố Wall đã đi vào kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn. Quỹ đầu tư SPDR S & P 500 ETF (SPY) theo dõi chỉ số S & P 500, giao dịch chỉ hơn 71 triệu cổ phiếu, thấp hơn khối lượng trung bình 30 ngày của nó là 130,3 triệu.

Giá dầu đã ở trong giai đoạn phục hồi một phần

Giá dầu đã chứng kiến sự phục hồi vào thứ Tư (21/11) sau khi lao dốc trong phiên đầu tuần.

Dầu thô Brent kỳ hạn toàn cầu tăng 81 cent, tương đương 1,3%, ở mức 63.34 USD/thùng lúc 2:30 chiều giờ ET. Dầu Brent rớt xuống mức thấp kể từ tháng 12/2017 trong phiên giao dịch trước đó.

Dầu thô WTI đã kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11 ở mức tăng 1,20USD hay tăng thêm 2,3% đạt 54,63USD. Dầu WTI chạm mức giá thấp nhất kể từ tháng 10/2017 vào thứ Ba ngày 20/11.

Trong phiên giao dịch sáng nay của Châu Á, giao dịch dầu tương lai của Hoa Kỳ hầu như không đổi ở mức 54,67 USD / thùng.

Trong khi đó, các kho dự trữ dầu thô Mỹ tăng 4,9 triệu thùng trong tuần trước, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (IEA) cho biết, mức tăng ​​lớn hơn dự kiến. Các kho dự trữ dầu thô đã tăng trong chín tuần liên tiếp, mức tăng dài nhất kể từ tháng 3 năm 2017.

Các cổ phiếu ngành dầu khí giao dịch hỗn độn vào cuối phiên ngày 21/11. Các cổ phiếu năng lượng của Úc tăng 1.51% trong khi cổ phiếu Woodside Petroleum tăng 0.32%. Còn Santos, mặt khác lại giảm 0,35%.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu của JXTG tăng 2,78%, Fuji Oil tăng 4,58% và Japan Petroleum Exploration tăng 0,1%. Tuy nhiên Inpex đã có xu hướng giảm tích cực khi nó giảm 0,45%.

Ở Hàn Quốc, S-Oil tăng 0,45% và SK Innovation tăng 1,23%, nhưng GS Holdings trượt 0,39%.

Các đơn vị tiền tệ

Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi biến động đồng USD so với rổ gồm các loại tiền tệ lớn khác là 96,712 sau khi chứng kiến một mức cao trước đó lên trên 96,8.

Đồng Yên Nhật đã ở mức 113,04 so với đồng USD sau khi suy yếu từ mức 112,7 ngày 21/11. Đồng đô la Úc giao dịch ở mức 0,7263 USD sau khi tăng từ mức khoảng 0,72 USD trong phiên giao dịch trước đó.

Hải Yến/Theo CNBC

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến