Dòng sự kiện:
Cựu thứ trưởng công an Trung Quốc nhận hối lộ 3,5 triệu USD
12/01/2016 14:51:56
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thiên Tân cáo buộc ông Lý nhận hối lộ 22 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ) và lạm dụng quyền lực trong thời gian đương nhiệm từ năm 1996-2013.

Tin liên quan

Tại tòa, ông Lý cho biết sẽ không kháng cáo.

Trước đó vào tháng 12-2013, truyền thông Trung Quốc đưa tin ông Lý bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" - cụm từ được dùng để ám chỉ tội tham nhũng tại Trung Quốc.

Theo trang web của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc, ông Lý bị khai trừ đảng vào tháng 6-2014.

Vào tháng 10-2015, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thiên Tân cáo buộc ông Lý nhận hối lộ 22 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ) và lạm dụng quyền lực trong thời gian đương nhiệm từ năm 1996-2013.

Năm 2000, ông Lý là giám đốc đài phát thanh, truyền hình và điện ảnh quốc gia. Năm 2002, ông trở thành Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2009, ông nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Lý có mối quan hệ mật thiết với nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang – bị  lĩnh án tù chung thân vào tháng 6-2015 sau phiên xét xử bí mật liên quan đến vụ bê bối tham nhũng chấn động nhất nước này trong 70 năm qua.

Kể từ khi nhậm chức cách đây 3 năm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mạnh tay thực hiện chiến dịch chống tham nhũng. Nhiều quan chức cấp cao và giám đốc điều hành doanh nghiệp nhà nước đã bị điều tra và xét xử trong thời gian qua.

Theo Reuters

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến