Dòng sự kiện:
Đề xuất thưởng hơn 1.700 tỷ đồng cho các tỉnh vượt thu ngân sách
07/03/2016 14:21:11
Trong bối cảnh thu ngân sách về tổng thể vẫn hụt trong năm 2015, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng Chính phủ nên cân nhắc lại đề xuất thưởng cho các địa phương.

Tin liên quan

Đề xuất trích ngân sách Trung ương thưởng cho các địa phương thu vượt dự toán năm 2015 được Chính phủ đề cập trong báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách năm 2015 tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng 7/3. Theo đó, cơ quan điều hành cho biết, trong khi thu ngân sách Trung ương năm 2015 hụt thu hơn 2.260 tỷ đồng thì các địa phương lại vượt tổng cộng 76.400 tỷ đồng (sau khi trừ đi số hụt thu 1.400 tỷ tại 5 tỉnh Kon Tum, An Giang, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu và Trà Vinh).

Giá dầu giảm, chi phí đầu vào thấp là một trong những lý do giúp ngân sách các địa phương vượt thu trong năm 2015. Ảnh: Anh Quân.

Để đảm bảo cân đối, Chính phủ nêu phương án dùng gần 4.000 tỷ đồng kinh phí đã giữ lại của Trung ương. Trước đó trong năm, Bộ Tài chính đã đề nghị giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm của các Bộ, ngành, khoảng 643 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân sách còn nguồn dự phòng hơn 3.350 tỷ đồng.

Về phương án bù hụt thu này, Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí để đảm bảo cân đối. Tuy nhiên, Chính phủ còn dự kiến chi 1.730 tỷ đồng để thưởng vượt thu cho các địa phương hoàn thành dự toán. Trình bày tại Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Ngân sách - ông Phùng Quốc Hiển cho biết đa số ý kiến đề nghị Chính phủ cân nhắc, xem xét lại vì về tổng thể, ngân sách trung ương năm 2015 vẫn bị hụt thu. Mặc dù vậy, Ủy ban Tài chính Ngân sách cũng thừa nhận việc chi thưởng vượt dự toán cho các địa phương là đúng với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Năm 2015, dù giá dầu thô sụt giảm khiến nhiều dự báo cho rằng ngân sách sẽ hụt thu nặng nề. Tuy nhiên, ngành tài chính đã nỗ lực để bù đắp nguồn thu từ dầu thô bằng thu nội địa. Ngoài ra trong năm, ngành thuế cũng xử lý được gần 40.000 tỷ đồng nợ thuế, thu thêm 2.000 tỷ đồng theo kiến nghị kiểm toán, 14.300 tỷ đồng cổ tức được chia của các ngân hàng thương mại Nhà nước nắm cổ phần chi phối. Năm ngoái, ngân sách Nhà nước cũng có thêm 1.900 tỷ đồng từ thu thuế chuyển nhượng của Metro và gần 1.000 tỷ đồng phí bảo vệ môi trường với chất thải rắn tại Công ty Formusa Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2015, bội chi ngân sách là 256.000 tỷ đồng, chiếm 6,11% GDP (tính theo GDP thực tế). Chiều 7/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế xã hội.

Theo Vnexpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến