Giá vốn tiền đồng giảm mạnh sau kỳ nghỉ dài
03/02/2017 19:22:22
Lãi suất chào bình quân tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng ngày đầu năm Âm lịch đã giảm mạnh, 17 đến 32 điểm ở tất cả các kỳ hạn.

Tin liên quan

Trên thị trường tiền tệ, mức lãi suất cho vay qua đêm giữa các ngân hàng với nhau ngày đầu năm mới đã giảm xuống dưới 5% sau một thời gian dài đứng trên 5%/năm trước Tết nguyên đán.

Cụ thể, lãi suất qua đêm hiện là 4,95%/năm, 5%/năm với kỳ hạn vay một tuần, 5%/năm với kỳ hạn 2 tuần, 5,13%/năm với kỳ hạn một tháng.

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng với đồng đô la Mỹ cũng giảm nhẹ ở các kỳ hạn trên 2 tuần trong khi không thay đổi ở các kỳ hạn ngắn hơn. Cụ thể: 1,14%/năm với kỳ hạn qua đêm, 1,3%/năm với kỳ hạn 1 tuần, 1,42%/năm với kỳ hạn 2 tuần, 1,52%/năm cho kỳ hạn một tháng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên năm 2017.

Thị trường mở (OMO) không phát sinh giao dịch mặc dù sáng ngày làm việc đầu năm, ngày 2-2 Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu 5.000 tỉ đồng trên kênh cầm cố và 10.000 tỉ đồng tín phiếu. Tuy nhiên các ngân hàng đã không phát sinh nhu cầu, và cùng ngày cũng không có đáo hạn. Vì vậy, khối lượng tiền lưu hành trên kênh cầm cố tại ngày 2-2 giữ nguyên ở mức 257.941 tỉ đồng.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, lợi suất trái phiếu biến động nhẹ ở giao dịch của trái phiếu các kỳ hạn dưới 7 năm, trong khi không thay đổi ở kỳ hạn 15 năm.

Thị trường ngoại tệ ngày đầu năm mới khá yên ả. Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 22.199 đồng/đô la Mỹ, giảm nhẹ 3 đồng so với phiên cuối trước kỳ nghỉ Tết. Cơ quan này cũng giữ nguyên niêm yết giá mua vào tại 22.575 đồng/đô la Mỹ, trong khi giá bán ra niêm yết tại mức 22.815 đồng/đô la Mỹ, thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá.

Trên thị trường liên ngân hàng chiều 2-2, tỷ giá đóng cửa là 22.640 đồng/đô la Mỹ, tăng 30 đồng so với phiên trước đó. Trên thị trường tự do, tỷ giá đứng ở mức 22.900-23.050 đồng/đô la Mỹ, tăng 50 đồng ở chiều mua vào và 100 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước kỳ nghỉ.

Liên quan đến giá vốn đồng đô la Mỹ, trong phiên họp đầu tiên của năm 2017, Fed giữ nguyên lãi suất trong khoảng 0,5-0,75%, đồng thời không đưa ra tín hiệu về thời điểm nâng lãi suất tiếp theo dù nhận định niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp đã có sự cải thiện. Các nhà hoạch định chính sách nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng dần lãi suất khi dự báo nền kinh tế tăng trưởng “một cách vừa phải”, thị trường lao động “khỏe mạnh hơn” và lạm phát cán đích 2%. Tuy nhiên, Fed dường như sẽ có những bước đi thận trọng để đánh giá kỹ hơn sự biến động của thị trường sau khi ông Trump rút khỏi một Hiệp ước thương mại, áp đặt các mức thuế mới với các đối tác lớn của Mỹ cũng như chương trình kích thích kinh tế đầy hứa hẹn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự khởi đầu khá tích cực trong phiên giao dịch đầu tiên của năm Đinh Dậu (2017) hôm 2-2. Nhiều cổ phiếu lớn đã đồng loạt tăng giá và giúp kéo cả hai chỉ số lên trên mốc tham chiếu. VN-Index đã vượt mốc 700 điểm, chốt phiên giao dịch ở 703,18 điểm, tăng 5,9 điểm (0,85%) so với ngày trước kỳ nghỉ Tết.

Theo TBKTSG

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến