Dòng sự kiện:
Hà Nội: Chờ phản hồi về công trình vi phạm mọc tràn lan trên đất nông nghiệp
09/01/2019 10:00:41
Sau nhiều lần PV liên hệ để làm rõ thông tin về những vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhưng đến nay phía UBND quận này vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Vào ngày 14/12/2018, ANTT có đăng tải bài viết: “Công trình xây dựng trái phép mọc tràn trên đất nông nghiệp” phản ánh những công trình vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực trật tự xây dựng xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Theo đó, những công trình này tập trung chủ yếu ở các khu vực ngõ 1, ngõ 207, ngõ 271, ngõ 239 phố Bùi Xương Trạch; một số công trình  sai phạm khác thuộc khu vực ngõ 1 như hẻm 1/62/41, 1/62/23.

Nhiều công trình đã và đang đi vào hoàn thiện tại ngách 239/9, ngách 509/106, 509/126 Vũ Tông Phan; 6 công trình sai phạm đang diễn ra tại hẻm 358/149/40, 358/40/72, 358/40/24, ngách 125/56. Tại ngõ 207 Bùi Xương Trạch, nhiều công trình xây dựng trái  phép mọc tràn lan tại các địa chỉ như 207/77/1, 207/77/2, 207/77/9, 207/42, 207/28.

UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đánh võng PV khi liên hệ trao đổi về hàng loạt công trình sai phạm trên địa bàn. 

Qua tìm hiểu, phần lớn những công trình này đều do người dân tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp để xây dựng các công trình nhà ở không phép và đưa vào sử dụng nhưng không vấp phải bất kỳ sự cản trở lớn nào từ phía chính quyền địa phương. Điều đặc biệt, những khu vực đất có hoạt động xây dựng trái phép này đều thuộc quỹ đất nông nghiệp, nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm, xây dựng các công trình ở kiên cố.

Trước khi đăng tải bài viết, vào ngày 10/12/2018, PV có liên hệ đặt lịch làm việc với UBND quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) làm rõ về những sai phạm trên. Đồng thời tìm hiểu xem phương án khắc phục từ phía chính quyền địa phương.

Tại trụ sở UBND quận, sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ văn thư có yêu cầu PV ghi lại nội dung làm việc để báo cáo lãnh đạo và sẽ hẹn lịch làm việc vào ngày gần nhất.

Vào ngày 19/12/2018, sau gần 10 ngày không có phản hồi từ phía UBND quận Thanh Xuân, chúng tôi một lần nữa tìm đến UBND quận liên lạc tìm câu trả lời. Cán bộ phòng văn thư của quận cho biết đã báo cáo lãnh đạo, đồng thời cho chúng tôi số liên lạc của một người tên Cường, được giới thiệu là trợ lý Chủ tịch UBND quận.

Liên lạc vào số máy của cán bộ này, chúng tôi được anh Cường nhắn tin giới thiệu gặp anh Hoàng, trợ lý của phó chủ tịch UBND quận, người phụ trách trực tiếp lĩnh vực trật tự xây dựng.

Sau khi trao đổi các vẫn đề liên quan đến sai phạm về trật tự xây dựng tại phường Khương Đình với anh Hoàng, chúng tôi được anh cho biết, Phó chủ tịch UBND quận đang bận, sẽ liên lạc hẹn lịch làm việc ngay trong tuần.

Thế nhưng, đến nay đã gần một tháng trôi qua, phía UBND quận Thanh Xuân vẫn chưa có bất kỳ thông tin phản hồi nào về những sai phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng đang tồn tại tại tại phường Khương Đình, gây bức xúc dư luận.

ANTT sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

 Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến