Dòng sự kiện:
Hà Nội kiến nghị Chính phủ thu hồi nhà 35 Điện Biên Phủ
22/06/2015 08:25:27
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị Chính phủ chỉ đạo thu hồi lại nhà 35 Điện Biên Phủ do nhiều vi phạm của Viện Sena…

Tin liên quan

Nhà 35 Điện Biên Phủ. Ảnh: Tuấn Minh

UBND thành phố Hà Nội khẳng định, trong văn bản số 736 ngày 9/4/2015 của Bộ Xây dựng đã nêu thiếu hồ sơ, bỏ qua những sai phạm của Viện Sena trong quá trình sử dụng nhà đất tại 35 Điện Biên Phủ (nội dung này báo Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh). Đối với nội dung nhận xét về ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9783, thành phố Hà Nội cho rằng Bộ Xây dựng đã nêu sai lệch hồ sơ vụ việc. Với nhiều nội dung quan trọng khác, Bộ Xây dựng cũng nêu thiếu hồ sơ, thiếu tình tiết cụ thể.

Về đề nghị của Liên hiệp các Hội KHKTVN, thành phố Hà Nội cho rằng Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena là tổ chức phi chính phủ, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, không phải là đối tượng Nhà nước phải sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc theo Quyết định 09/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Nhà đất tại 35 Điện Biên Phủ là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do UBND thành phố quản lý. Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 3/6/2008 và Nghị định 52/2009, Quyết định 09/2007 của Thủ tướng thì thẩm quyền quản lý, sắp xếp, điều chuyển nhà 35 Điện Biên Phủ thuộc UBND thành phố Hà Nội.
Việc Bộ Tài chính có văn bản 1528 hướng dẫn Hội KHKTVN việc kê khai nhà đất tại 35 Điện Biên Phủ làm thủ tục điều chuyển khi không trao đổi, lấy ý kiến của chủ sở hữu là UBND thành phố Hà Nội là không đúng quy định.

Cũng theo UBND thành phố Hà Nội, thực tế vị trí nhà đất tại 35 Điện Biên Phủ nằm trong khu vực trung tâm chính trị Ba Đình nên việc sắp xếp, sử dụng phải gắn với yêu cầu về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực. Thành phố Hà Nội đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết theo hướng thống nhất với UBND thành phố Hà Nội xử lý vi phạm của Viện Sena trong quá trình sử dụng nhà đất tại 35 Điện Biên Phủ; giao Bộ Xây dựng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với Viện Sena với nội dung: Việc khiếu nại của Viện này với quyết định 1977 ngày 4/3/2013 của UBND thành phố Hà Nội là không có cơ sở giải quyết, yêu cầu Viện Sena nghiêm túc chấp hành các quyết định hành chính của UBND thành phố Hà Nội.

“Khi thực hiện quyết định 1977 ngày 4/3/2013, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND quận Ba Đình, các sở, ngành chức năng và đề nghị Bộ Công an thực hiện việc giải phóng mặt bằng, có biện pháp hỗ trợ di chuyển và bố trí nơi làm việc mới cho Viện Sena theo quy định chung”, UBND thành phố kiến nghị.

“Việc Bộ Tài chính có văn bản 1528 hướng dẫn Hội KHKTVN việc kê khai nhà đất tại 35 Điện Biên Phủ làm thủ tục điều chuyển khi không trao đổi, lấy ý kiến của chủ sở hữu là UBND thành phố Hà Nội là không đúng quy định”, văn bản của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ.

Theo tienphong.vn
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến