Dòng sự kiện:
Hết lực đẩy, dầu giảm sâu
28/11/2015 11:42:49
ANTT.VN – Ám ánh dư cung và đồng USD mạnh tiếp tục đè nặng lên thị trường dầu mỏ thế giới trong phiên giao dịch hôm qua (27/11).

Tin liên quan

Dầu WTI chốt phiên thứ 6 mất 0,6% so với tuần trước. Nguồn: Nasdaq

Cụ thể, trên sàn New York, dầu WTI giao tháng 1 giảm 3,2% xuống 41,71 USD/ thùng. Bên kia bờ Đại Tây Dương, dầu Brent giao dịch trên sàn London giảm 1,6%, chốt phiên ở mức 45,46 USD/ thùng.

Đồng USD mạnh lên là yếu tố quan trọng làm giảm sự hấp dẫn của hàng hóa được định giá bằng đồng Bạc xanh như dầu thô. Chỉ số DXY, so sánh đồng USD với 10 đồng tiền mạnh khác, đã tăng 0,2% trong phiên hôm qua lên mức 100,08 điểm, cao nhất kể từ hồi cuối tháng 3, khi mà viễn cảnh về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất ngay trước cuối năm hoàn toàn có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, hiệu ứng từ vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga gần như không còn ảnh hưởng tới mặt hàng này nữa, sau khi đã giúp dầu thô tăng mạnh trong hai phiên thứ Ba và thứ Tư.

“Căng thẳng Moscow – Ankara đã phần nào dịu đi khi hai bên cam kết không sử dụng các đòn trả đũa quân sự, qua đó giảm bớt lo ngại về việc bất ổn sẽ lan rộng sang những nước xung quanh, ảnh hưởng tới sản lượng khai thác dầu ở khu vực này”, Michael Poulsen, nhà phân tích dầu lửa tại Global Risk Management, cho biết.

Dự trữ dầu thô của Mỹ lên mức kỉ lục hơn 80 năm qua. Ảnh: WSJ

Giá dầu bắt đầu lao dốc vào cuối năm ngoái sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) thay đổi chiến lược cạnh tranh. Thay vì kiểm soát sản lượng nhằm đẩy giá lên cao kiếm lời như trước, họ bơm dầu lên với năng suất chưa từng thấy, “nhấn chìm” thị trường dầu lửa trong cuộc khủng hoảng dư cung tồi tệ nhất nhiều chục năm qua. Mục đích của họ là giữ vững, chiếm lại thị phần và loại bỏ các đối thủ khỏi cuộc chơi khốc liệt này, đặc biệt nhắm tới ngành công nghiệp dầu đá phiến Mỹ.

“Dư cung sẽ tiếp tục ám ảnh giới đầu tư. Ít nhất là cho tới cuộc họp vào tháng sau của OPEC ở Viên, Áo”, Jason Gammel, chuyên gia phân tích tại Jefferies, nhận định.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng lên tới 488,2 triệu thùng trong tuần trước, mức cao nhất trong hơn 80 năm qua.

“Dư cung sẽ tiếp tục tồi tệ hơn nữa khi Iran chắc chắn sẽ mở van hút dầu hết cỡ ngay khi lệnh cấm vận của Mỹ cùng phương Tây đối với quốc gia này được dỡ bỏ vào đầu năm sau”, Phil Flynn, chuyên gia cao cấp tại PRICE Futures Group, cho hay.

Nghi Điền

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến