Dòng sự kiện:
Hôm nay (15/2), Việt Nam sẽ lên đường tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019
15/02/2019 07:07:28
Chiều nay (15/2), đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Campuchia để tham dự Giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra từ ngày 17-26/2 tới.

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, theo lịch thi đấu, vào ngày 17/2 tới, U22 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U22 Philippines. HLV Nguyễn Quốc Tuấn yêu cầu các học trò tập trung tối đa cho trận đấu này, bởi nếu giành trọn 3 điểm, U22 Việt Nam có cơ hội rất lớn vào Vòng Bán kết.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam lên đường dự  giải U22 Đông Nam Á 2019 hầu hết là các cầu thủ lứa U20

Theo định hướng đầu tư cho mục tiêu dài hơi trong tương lai của VFF, lực lượng của U22 Việt Nam tham dự Giải U22 Đông Nam Á 2019 gồm toàn bộ là các cầu thủ trẻ sẽ được rèn giũa để hướng tới SEA Games 30 vào cuối năm 2019 và SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào năm 2021.

Mặc dù chỉ nắm trong tay đội hình còn rất trẻ, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn đặt quyết tâm dẫn dắt các học trò đi tới trận Chung kết của Giải đấu U22 Đông Nam Á sắp tới.

Trước đó, trận hòa 1-1 với CLB Sài Gòn hôm 12/2 là cuộc đọ sức quý giá nhưng cũng để lại nhiều lo lắng. Hai cầu thủ chấn thương trong lúc khởi động, cộng thêm một trụ cột phải ra nghỉ sớm đang là vấn đề của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của đội ngũ y tế, HLV Trần Quốc Tuấn đã quyết định giữ lại 2 cầu thủ gặp vấn đề với chấn thương là tiền đạo Lê Minh Bình và hậu vệ Ngô Tùng Quốc.

Ngoài ra, tiền vệ Trần Thanh Sơn cũng có tên trong danh sách dự giải U22 Đông Nam Á 2019 dù chưa đảm bảo thể trạng tốt nhất. 

2 cái tên phải nói lời chia tay khi U22 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự giải U22 Đông Nam Á là tiền vệ Cao Tấn Hoài và hậu vệ Âu Dương Quân. Nguyên nhân là bởi, bộ đôi này chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn từ BHL U22 Việt Nam. 

Danh sách U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á 2019:

Thủ môn (3): Y Eli Nie, Dương Tùng Lâm, Phan Văn Biểu

Hậu vệ (8): Ngô Tùng Quốc, Trương Dũ Đạt, Nguyễn Văn Đạt, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Lê Văn Xuân

Tiền vệ (7): Bùi Tiến Dụng, Trần Bảo Toàn, Tống Anh Tỷ, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Hoàng Duy.

Tiền đạo (5): Trần Đức Nam, Trần Danh Trung, Trần Thanh Sơn, Lê Xuân Tú, Lê Minh Bình

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến