Dòng sự kiện:
Kết quả xét nghiệm 168 người liên quan đến ca F0 tử vong trong tư thế treo cổ ra sao?
25/09/2021 20:05:21
Liên quan đến ca F0 tử vong trong tư thế treo cổ ở 21 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), 168 mẫu xét nghiệm của những người liên quan đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngày 25/9, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, ngay sau khi có thông tin về trường hợp L.T.T (48 tuổi), mắc COVID-19, tử vong trong tư thế treo cổ ở 21 Trần Nhân Tông, cơ quan chức năng đã khẩn trương xác định được 168 trường hợp liên quan.

“168 mẫu xét nghiệm này đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong đó, có 16 F1, 29 F2 và 123 người liên quan khác”, lãnh đạo CDC Hà Nội thông tin.

Người đàn ông mắc COVID-19 tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà riêng ở đường Trần Nhân Tông.

Trước đó, ông T. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở đường Trần Nhân Tông. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm nạn nhân cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ban đầu, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân. Hơn nữa, việc bệnh nhân tử vong cũng gây khó khăn trong công tác truy vết.

Để đảm bảo phòng chống dịch, cơ quan chức năng phòng tỏa từ số 11-21 Trần Nhân Tông và căn nhà số 41A Triệu Việt Vương, đồng thời phát thông báo truy tìm những người đến điểm bán bánh bao ở số 21 Trần Nhân Tông.

Người dân từng đến địa điểm và trong thời gian trên, cần tự cách ly tại nhà, khai báo y tế hàng ngày hoặc trên ứng dụng Ncovi, Bluezone và liên hệ ngay với Trạm y tế gần nhất hoặc Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng (0243.971.3337) hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (0969.082.115/0949.396.115) để được hướng dẫn và tư vấn.

Duy Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến