Dòng sự kiện:
Khởi kiện xâm phạm mộ vợ vua ở Huế: Công an chính thức vào cuộc
02/08/2017 10:45:39
Sau khi thụ lý đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm mồ mả của bà con Nguyễn Phước tộc, cơ quan Công an TP Huế đã tiến hành kiểm tra hiện trường mộ bà Tài nhân.

Ngày 2/8, liên quan đến việc bà con Nguyễn Phước tộc yêu cầu khởi tố hành vi xâm phạm mộ bà Tài nhân, vợ vua Tự Đức, cơ quan Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã chính thức vào cuộc điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP cùng đại diện Viện KSND TP Huế có mặt tại hiện trường dự án bãi đậu xe du lịch ở phường Thủy Xuân.

Sáng cùng ngày, sau khi thụ lý đơn yêu cầu khởi tố, CQĐT Công an TP Huế, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Huế đã có mặt khu vực dự án bãi đậu xe du lịch ở phường Thủy Xuân để kiểm tra hiện trường.

Tại đây, cơ quan công an đã tiến hành đo đạc, kiểm tra phần quách mộ, móng la thành bao quanh...

Cơ quan công an tiến hành kiểm tra, đo đạc phần mộ bà Tài nhân.

Sau khi kiểm tra hiện trường, phía công an đã tiến hành lập biên bản dưới sự chứng kiến của đại diện bà con Nguyễn Phước tộc.

Trước đó, liên quan đến sự việc mộ của bà Tài nhân họ Lê, thụy Thục Thuận, vợ của vua Tự Đức bị san ủi để làm bãi đậu xe du lịch, người được ủy quyền của Nguyễn Phước tộc miền Nam đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị.

Hai người đứng đơn là ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, trú ở phường Vỹ Dạ, TP Huế và ông Bảo Kỳ, trú ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Đơn được gửi đến Công an TP Huế và Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế.

Lê Công Thành

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến