Dòng sự kiện:
Khởi tố vụ án nhóm thanh niên nhiễm Covid-19 sau khi rời nhà chơi ma túy
07/09/2021 17:18:28
Cơ quan chức năng huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) xác định hành vi tụ tập, rủ rê nhau cùng chơi ma túy dẫn đến nhiễm Covid-19 của nhóm thanh niên có dấu hiệu phạm tội nên đã khởi tố vụ án.

Công an huyện Châu Đức hôm nay (7/9) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, liên quan đến nhóm thanh niên trú tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức rủ nhau qua địa phương khác chơi ma túy, khi về nhà dương tính nCoV.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 11/8, Lê Hùng Tài (21 tuổi, trú tại ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành) thuê xe ô tô đi từ nhà đến tổ 19, Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị Phú Mỹ để cùng chơi ma túy với nhóm bạn gồm 2 nam, 2 nữ tại phòng trọ. Thời gian này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tiếp đó, từ ngày 12 đến 16/8, Tài tiếp tục 2 lần thuê xe ô tô từ thị xã Phú Mỹ qua xã Quảng Thành, đi bằng lối tắt để đón Nguyễn Khoa Hoàng Anh (21 tuổi), Nguyễn Văn Hải (27 tuổi) và Nguyễn Hoà (19 tuổi, cùng trú tại xã Quảng Thành) sang Phú Mỹ để tổ chức “tiệc” ma tuý.

Một ấp dân cư tại xã Quảng Thành, liên quan đến nhóm thanh niên dương tính nCoV được gỡ phong tỏa trở thành vùng xanh.

Đến 22h ngày 16/8, Tài cùng nhóm bạn trở về nhà, sau đó gia đình nhận thấy có biểu hiện nghi mắc Covid-19 nên đưa Tài đi khai báo y tế, sau đó được xét nghiệm và cho kết quả dương tính nCoV.

Những ngày sau, lần lượt Nguyễn Khoa Hoàng Anh và Nguyễn Văn Hải cũng có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính nCoV.

Theo cơ quan chức năng huyện Châu Đức, quá trình xác minh cho thấy các 3 thanh niên trên dương tính nCoV đều có nguồn lây từ nhóm chơi ma túy tại Thị xã Phú Mỹ.

Vào cuộc điều tra, công an huyện Châu Đức xác định các đối tượng trên đã tụ tập đông người, sử dụng ma túy nhiều lần, hậu quả làm 3 thôn tại xã Quảng Thành bị phong tỏa, gây nguy cơ lay lan dịch bệnh trong cộng đồng, làm thiệt hại và làm phát sinh chi phí phòng, chống dịch tại xã Quảng Thành.

Do đó, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”.

Các đối tượng liên quan hiện đang được điều trị và cách ly, nên cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện các bước điều tra tiếp theo.

Tác giả: Quang Hưng

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến