Kinh tế Mỹ “nở hoa” trong tháng Bảy
06/08/2016 10:25:40
ANTT.VN - Kinh tế Mỹ đang có nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường việc làm khi số đơn đặt hàng đối với máy móc trong tháng Bảy tăng cao...

Tin liên quan

Cụ thể, theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại nước này trong tuần tính đến ngày 30/7 đã tăng 3.000 lên 269.000 đơn, cao hơn so với dự báo 265.000 đơn của các nhà kinh tế trước đó. Đồng thời, Mỹ có thêm 225.000 việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp (sau khi đã điều chỉnh theo mùa vụ), vượt ngưỡng các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của WSJ đưa ra.

Kinh tế Mỹ đón nhận nhiều dấu hiệu tích cực sau Brexit (Reuters)

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi so với mức 4,9% của báo cáo tháng Bảy. Trung bình người lao động Mỹ kiếm được 25,69 USD/giờ, tăng 0,3% so với tháng Sáu và 2,6% cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng tháng trước cũng tăng 1,1% so với 2015. Số người trong độ tuổi lao động tham gia vào thị trường lao động tăng lên 62,8%.

Trong một báo cáo mới đưa ra, Bộ Thương mại Mỹ cho biết số đơn đặt hàng mới trong tháng 6/2016 giảm 1,5%, sau khi giảm 1,2% trong tháng 5/2016.

Tuy nhiên cùng thời điểm, số đơn đặt hàng đối với máy móc sử dụng trong khai thác dầu mỏ và khí đốt tăng 207,9%, so với mức tăng 139,1% trong tháng 5/2016.

Với những tín hiệu kinh tế tích cực trên, giới phân tích đang khá tin tưởng vào khả năng FED sẽ tăng lãi suất cuối năm nay. Theo CME Group, tỷ lệ dự đoán FED nâng lãi suất trong phiên họp tháng 12 là 45%, tăng so với mức 37% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Khang Khang (WSJ, Reuters, Bloomberg)

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến