Dòng sự kiện:
Lo ảnh hưởng cuộc thi hoa hậu, Phú Yên “cầu cứu” Bộ Thông tin Truyền thông
26/04/2017 14:52:30
ANTT.VN – Lo sự việc báo chí rộn ràng vụ phá rừng phòng hộ làm ảnh hưởng đến cuộc thi hoa hậu hữu nghị ASEAN tổ chức tại Phú Yên vào tháng 7.2017, UBND tỉnh này vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin không làm ảnh hưởng đến cuộc thi hoa hậu.

Tin liên quan

UBND tỉnh Phú Yên vừa có Công văn số 2069/UBND-KGVX gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo Việt Nam về phản ánh của báo chí liên quan đến dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam.

Công văn nêu: Vừa qua một số bài báo nêu phá rừng phòng hộ triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là để kịp phục vụ cho Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 do Công ty Cổ phần Tổ chức sự kiện và Du lịch Gala Việt tổ chức theo Giấy phép số 779/GP-BVHTTDL ngày 01/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; địa điểm tổ chức tại Phú Yên, thời gian từ ngày 01/3 đến ngày 02/7/2017.

Tỉnh Phú Yên sẽ tạo điều kiện và phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc thi; đây cũng là dịp rất tốt để quảng bá hình ảnh và du lịch của tỉnh.

Theo Kế hoạch dự kiến của Ban Tổ chức thì không có hoạt động nào của cuộc thi này tổ chức tại khu vực dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City.

Trong Công văn số 1999/UBND-KGVX ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc chủ động chuẩn bị điều kiện và phối hợp tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 tại Phú Yên (gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh) cũng không yêu cầu dự án du lịch nào trên địa bàn tỉnh phải làm cho kịp phục vụ cuộc thi.

Vì vậy, Phú Yên cho rằng việc một số bài báo cho rằng tỉnh này phá rừng phòng hộ làm dự án du lịch vì muốn kịp thi hoa hậu là không đúng với kế hoạch dự kiến của Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 và chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các cơ quan báo chí trong việc thông tin để không làm ảnh hưởng đến Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017.

Tỉnh Phú Yên cho phép phá rừng phòng hộ và thi công sân golf tại dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép - Ảnh: Tuổi trẻ

Thời gian qua, một số báo phản ánh sự việc hơn 100 ha rừng phòng hộ ở Phú Yên đang bị phá để làm sân golf, khách sạn, resort mặc dù đến nay vẫn chưa có hồ sơ xin phép Thủ tướng Chính phủ cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Tại khu đất phá rừng đang mọc lên Dự án khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên. Chủ đầu tư là Công ty TNHH New City VN (gọi tắt là New City). Diện tích đất của dự án này rộng 122 ha. Đây là một trong ba khu được tỉnh giao cho New City thực hiện dự án du lịch cao cấp với tổng vốn đầu tư lên tới 1 tỉ USD.

Được biết, đây là khu rừng phòng hộ được trồng từ năm 1979. Khoảng năm 2000, Tổ chức JICA (Nhật Bản) tài trợ trồng giặm tại khu vực này. Rừng dương tại hai dự án này ước khoảng 16-17 năm tuổi, có tác dụng chắn gió, chắn cát từ biển vào TP Tuy Hòa.

Một điều đặc biệt được báo chí phản ánh là ngày 19/10/2016, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản thông báo kết luận ý kiến của Phó chủ tịch Nguyễn Chí Hiến cho phép New City nộp tiền trồng rừng thay thế của dự án vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng. Có nghĩa là công ty này không phải trồng rừng thay thế mà chỉ nộp tiền.

Hiện nay Cty này đã nộp đủ số tiền thay thế trồng là 6,2 tỉ đồng cho diện tích rừng phòng hộ 115,9ha, tương đương 53,7 triệu đồng/ha.

Mặc dù trước đó ngày 3/8/2015, Sở NN&PTNT có văn bản đề xuất mức thu trồng rừng thay thế đối với rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát là hơn 82 triệu đồng/ha.

Như vậy là Cty New City đã được tỉnh Phú Yên “ưu ái” thu thấp hơn gần 30 triệu đồng/ha.

Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 608/VPCP-QHQT ngày 25/1/2008 và đã được UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 8/7/2008.

Dự án do Công ty TNHH New City Properties Development (Brunei) làm chủ đầu tư và do ông Chen Li Hsun, Chủ tịch HĐQT làm đại diện.

Dự án này ban đầu có tổng vốn đầu tư 4,3 tỷ USD, diện tích hơn 560 ha, chia làm 4 khu vực, gồm: Khu đảo Hòn Chùa, Hòn Dứa, Hòn Than 30 ha; Khu Bãi Súng (Bãi Xép) 235 ha; Khu An Phú 142,52 ha; Khu đô thị Nam TP. Tuy Hòa 100 ha.

Sau 6 năm triển khai gặp nhiều khó khăn, năm 2014 chủ đầu tư đề xuất cắt giảm quy mô diện tích, cơ cấu lại nguồn vốn và tìm kiếm đối tác tham gia. Đề xuất này đã được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận.

Sau đó, Tập đoàn Sun Rise Việt Nam tham gia với tư cách là đối tác lớn nhất.

Tập đoàn Sun Rise Việt Nam được hình thành trên cơ sở hợp tác giữa Tập đoàn Hyundai Telecom và Hwa Pyung Holdings (Hàn Quốc). Với 70% vốn tham gia, Sun Rise Việt Nam sẽ là nhà đầu tư chính của dự án này và ông Lee Jung Jun, Tổng giám đốc Sun Rise Việt Nam thay ông Chen Li Hsun làm Chủ tịch Công ty TNHH New City Properties Development.

Theo giấy chứng nhận đầu tư mới cấp vào thời điểm năm 2014, quy mô diện tích Dự án giảm từ 565 ha  còn 357,52 ha và quy mô vốn đầu tư giảm từ 4,3 tỷ USD còn 1 tỷ USD.

P.V

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến