Dòng sự kiện:
Đà Nẵng nói gì về quy định không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố?
07/12/2017 08:38:31
Do người làm việc đã vượt số chỉ tiêu biên chế bộ Nội vụ giao nên Đà Nẵng tạm thời “không tiếp nhận công chức ngoài thành phố, không thực hiện hợp đồng lao động mới, thực hiện tinh giản biên chế”.

Như tin đã đưa, mới đây, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng có công văn gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hướng dẫn quy trình, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ tiếp nhận công chức, viên chức ngoài TP về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP quản lý.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài TP Đà Nẵng về cơ quan hành chính của TP. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND TP quyết định thì nguyên tắc, quy trình, hồ sơ thực hiện tương tự như tiếp nhận về đơn vị sự nghiệp; thẩm quyền tiếp nhận thực hiện theo phân cấp quản lý công chức.

Thông tin trên thực sự đã gây làn sóng trái chiều trong dư luận. Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng văn bản sẽ là cơ sở để kiểm soát và ngăn chặn việc cán bộ công chức "chạy chọt" vào cơ quan hành chính TP. Cũng không ít ý kiến phản bác rằng đây là công văn tạo tính cục bộ địa phương.

Trao đổi với PV, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, trong vài ngày qua, trên nhiều tờ báo, đài đã có bài viết và đăng thông tin thành phố Đà Nẵng không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý. Tuy nhiên do các bài báo trích dẫn chưa chuẩn, gây ra sự ngộ nhận, hiểu lầm từ độc giả, cho rằng Đà Nẵng phân biệt đối xử với người ngoài thành phố. 

Vị Giám đốc sở cũng nhìn nhận, do thời gian qua, việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố chưa có hướng dẫn đầy đủ, do vậy có hiện tượng “chạy” để vào cơ quan hành chính. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Đà Nẵng, Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn về việc này để thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận công chức, viên chức vào các cơ quan của thành phố.

Theo đó, Đà Nẵng phân chia rạch ròi giữa các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp. Cụ thể, việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về các đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành theo quy trình công khai, đúng trình tự quy định của pháp luật về quản lý công chức, viên chức. Đối với việc công chức, viên chức đang công tác ở các tỉnh, thành khác chuyển công tác đến các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố thì vẫn thực hiện tiếp nhận nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo quy định.

Riêng đối với các cơ quan hành chính, hiện nay, số người làm việc đã vượt số chỉ tiêu biên chế bộ Nội vụ giao cho thành phố. Do vậy, thành phố đã chỉ đạo tạm thời “không tiếp nhận công chức ngoài thành phố, không thực hiện hợp đồng lao động mới, thực hiện tinh giản biên chế” để giảm số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính còn đúng chỉ tiêu biên chế do Bộ Nội vụ giao.

Từ vấn đề nêu trên, tạm thời thành phố không tiếp nhận công chức, viên chức đang công tác ở các tỉnh, thành khác chuyển công tác về các cơ quan hành chính thuộc thành phố quản lý. Còn việc tuyển dụng mới công chức thông qua thi tuyển thì vẫn thực hiện bình thường theo quy định, người ngoài thành phố vẫn được tham gia thi tuyển.

Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến