Dòng sự kiện:
Sơn màu vàng cam sặc sỡ cho Nhà hát lớn Hà Nội
23/07/2015 11:12:01
ANTT.VN – Nhà hát lớn Hà Nội - công trình kiến trúc kiểu Pháp hơn 100 tuổi đang chuẩn bị khoác lên mình màu “áo” mới với màu sắc đậm hơn, chói lọi hơn…

Tin liên quan

Thời gian gần đây, khi đi qua con phố Tràng Tiền không ít người dân ngỡ ngàng trước màu sắc mới của Nhà hát lớn Hà Nội, thay bằng nước sơn màu vàng nhạt công trình kiểu Pháp hơn 100 năm tuổi này được thay bằng màu vàng cam, trông sặc sỡ hơn.

Được biết, từ năm 1996 Nhà hát lớn Hà Nội được sơn lại với nước sơn màu vàng nhạt.

Công trình được người Pháp khởi công xây dựng năm 1901 và hoàn thành năm 1911, theo mẫu Nhà hát Opéra Garnier ở Paris nhưng mang tầm vóc nhỏ hơn và sử dụng các vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.

Tác phẩm của hai kiến trúc sư Harlay và Broyer mang nhiều màu sắc, đường nét kiến trúc của các nhà hát ở miền Nam nước Pháp…

Sau 20 năm (kể từ lần sơn năm 1996), Nhà hát lớn Hà Nội lại khoác lên mình màu áo mới.

Một số hình ảnh về màu sơn mới của Nhà hát lớn Hà Nội:

Những người thợ đang tỉ mỉ sơn lại màu mới cho Nhà hát lớn Hà Nội

Màu sơn mới đậm hơn so với màu sơn trước đây

Hai bên cạnh của Nhà hát lớn chưa sơn màu mới

Công nhân đang lắp giàn giáo 

Nét kiến trúc cổ kính của Nhà hát lớn Hà Nội

Màu sơn cũ nhạt hơn và đỡ chói mắt hơn

Và đây là màu sơn mới

Nhiều du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh bên công trình này

Hành lang cũng đã được sơn màu mới

Người dân có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa hai màu sơn

Màu sơn mới bắt mắt hơn nhưng có vẻ không được "nhã" như màu sơn cũ

Nhà hát lớn với màu sơn mới nổi bật hơn hẳn

Thiên Di - Thủy Tiên

 

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến