Mỗi triệu đồng bán ra, Trần Anh thu về bao nhiêu tiền?
12/05/2016 18:22:17
ANTT.VN – Mặc dù lợi nhuận năm 2015 của Trần Anh vượt mức kế hoạch đề ra những tỷ suất sinh lợi trên doanh thu vẫn không vượt qua được nỗi lo chung của ngành điện máy, chỉ đạt 0,45% - tức mỗi triệu đồng tiền hàng bán ra chỉ đem về cho doanh nghiệp 4.500 đồng.

Tin liên quan

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 và phát hành cổ phiếu thưởng theo quyết định được đưa ra trong đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức hôm 29/04 vừa qua.

Về việc trả cổ tức, công ty thực hiện chi trả 10% bằng tiền (mỗi cổ phần được nhận 1.000 đồng) vào ngày 20/07 tới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 10/6.

Hiện tại, tổng số cổ phiếu TAG đang lưu hành là 22,56 triệu cổ phiếu. Với mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10% lần này, các cổ đông của Trần Anh sẽ nhận được tổng cộng 22,5 tỷ đồng.

Mỗi 1 triệu đồng tiền hàng bán ra, Trần Anh chỉ lãi 4.500 đồng

Về việc phát hành cổ phiếu thưởng, công ty dự kiến phát hành gần 2,256 triệu cổ phần – tương ứng tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 CP – tương ứng 10 quyền và nhận được 1 CP thưởng), thời gian thực hiện trong quý II và quý III/2016.

Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, vốn chủ sở hữu của Trần Anh sẽ đạt gần 250 tỷ đồng.

Nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo BCTC được kiểm toán năm 2015.

Năm 2015, toàn hệ thống Trần Anh đạt 3.322 tỷ đồng doanh thu thuần, - vừa kịp hoàn thành mục tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế cả năm tuy có vượt mức kế hoạch đề ra nhưng vẫn chỉ loanh quanh ở mức dưới 15 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu vẫn không vượt qua được nỗi lo chung của ngành điện máy, chỉ đạt 0,45% - tức là mỗi 1 triệu đồng tiền hàng bán ra mới kiếm lời được gần 4.500 đồng.

Hoa Liên

 


 
 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến