Mỹ: Doanh số bán lẻ “dậm chân tại chỗ”, USD giảm
13/08/2016 08:17:40
ANTT.VN – Doanh số bán lẻ tháng Bảy của Mỹ “dậm chân tại chỗ” đã khiến USD mất điểm phiên hôm qua (12/8).

 

Tin liên quan

Chốt phiên, USD giảm 0,6% so với yên xuống 101,222 JPY/USD trong khi đó, euro tăng 0,2% so với USD lên 1,1161 USD/EUR.

Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong phiên (ảnh: Finviz)

Chỉ số WSJ Dollar, theo dõi USD với 16 đồng tiền trong giỏ tiền tệ, giảm 0,1% xuống 86,38 điểm. Đầu phiên, chỉ số này giảm 0,4%. Trong khi đó, chỉ số ICE Dollar, theo dõi sức mạnh của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, giảm 0,15% xuống 95,725 điểm.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 12/8, doanh số bán của các nhà bán lẻ và nhà hàng gần như không đổi trong tháng 6 và tháng 7, trái ngược với dự đoán tăng 0,5% của các nhà kinh tế học trong khảo sát của WSJ.

Vài tuân qua, số liệu tăng trưởng và năng suất đáng thất vọng của Mỹ đã khiến nhà đầu tư hoài nghi về khả năng nâng lãi suất trong năm nay của FED, ngay cả khi nền kinh tế tạo ra nhiều việc làm hơn dự đoán trong tháng Bảy.

Theo số liệu của CME Group, tỷ lệ dự đoán FED nâng lãi suất vào tháng 12 năm nay hiện đạt 43%, giảm so với 52% hôm thứ Năm 11/8.

Đối với các nhà đầu tư, câu hỏi hiện nay là liệu các lĩnh vực kinh tế khác trong những tháng tới có tăng trưởng hay không? Trong khi, họ vẫn đang chờ biên bản họp chính sách tháng Bảy của FED, công bố vào ngày 17/8 tới, đồng thời theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Janet Yellen trong hội nghị chuyên đề của NHTW tại Jackson Hole, Wyoming vào ngày 26/8.

Khang Khang (WSJ)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến