Duy trì lãi suất ổn định ở mức thấp như hiện tại chắc chắn là bài toán khó của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới trước những diễn biến bất lợi của thị trường tài chính quốc tế cũng như áp lực từ trong nước.
-
Các lãnh đạo, chuyên gia cho rằng mức tăng trưởng tín dụng 14% là hợp lý về cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Nếu nới thêm, áp lực lên tỷ giá và lãi suất sẽ lớn, tạo nguy cơ chảy máu vốn. -
hủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 15 nêu rõ Ngân hàng Nhà nước phấn đấu giảm lãi suất cho vay; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh việc triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ 2% lãi suất cho vay. -
Trao đổi với Báo Đầu tư, TS. Lê Xuân Nghĩa chuyên gia kinh tế - cho hay, Chính phủ và NHNN chưa có chủ trương nới thêm room tín dụng năm nay, dù room đã gần cạn. -
Đại diện MSB chia sẻ, việc tăng vốn sẽ giúp MSB nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và đáp ứng kế hoạch tăng trưởng đã được đặt ra. -
Ngân hàng tư nhân dự kiến tăng vốn điều lệ trên mức 25.000 tỷ đồng, để bổ sung nguồn vốn cho vay trung dài hạn và vốn lưu động cho các hoạt động khác. -
Việc “room” tín dụng cấp mới chỉ nằm trong hạn mức tăng trưởng 14% đặt ra từ đầu năm khiến nhiều chuyên gia cho rằng mức tín dụng này chưa đủ cung ứng yêu cầu vốn của nền kinh tế. -
Ông Võ Quang Hiển không còn làm người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank kể từ ngày 14/09/2022. -
“Van tín dụng" mở nhỏ giọt, thắt chặt cung tiền đang ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tình hình ngày một căng thẳng, càng để chậm, hậu quả sẽ càng nguy hiểm. -
Chuyên gia SSI Research nhận định việc phân bổ thêm hạn mức tín dụng tuần qua thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên thực tế này cũng tạo dư địa để Ngân hàng Nhà nước nới thêm room vào cuối năm.
-
Xã hội 23/12/2024 20:26:04Nổ lớn trong khu dân cư, 2 người tử vong -
Xã hội 10/02/2025 09:18:21Người đàn ông đi thể dục bị ô tô đâm tử vong -
Xã hội 29/09/2024 18:17:43Nghệ An: Xuất hiện vết nứt lớn trên đỉnh núi, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân -
Xã hội 13/01/2025 08:36:45Xe tải lao vào nhà dân tông 6 người tử vong -
Pháp luật đất đai 16/10/2024 14:33:29Nhà xây sẵn nhưng chưa có giấy chứng nhận có được chuyển nhượng? -
Xã hội 21/09/2024 16:52:28Nam thanh niên 22 tuổi bị nước lũ cuốn trôi, tử vong
-
Eximbank được chấp thuận tăng vốn thêm hơn 2.400 tỷ đồng sau gần thập kỷ giậm chân tại chỗ, bị bỏ lại phía sau. Ngân hàng này đón tin vui sau nhiều năm tranh chấp quyền lực, thành quả lèo lái của một "bóng hồng". -
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, cơ quan chức năng cần sớm có chính sách để khơi thông thị trường vốn để “bơm” vốn cho doanh nghiệp, chứ không thể trông chờ vào tín dụng ngân hàng. -
Mọi chuyến bay đều có những khoảng thời gian chờ đợi bất đắc dĩ. Đặc biệt là khi xác suất hoãn chuyến tăng cao trong những ngày cao điểm di chuyển như ngày đầu và ngày cuối dịp lễ 2/9 vừa qua.