Người dân khốn đốn vì thiếu nước
Ảnh hưởng từ cơn lũ lịch sử qua miền Tây Nghệ An, hàng nghìn hộ dân ở huyện Đô Lương cũ (nay gồm các xã: Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn) phải vật lộn với cảnh không có nước sạch để sinh hoạt.
Anh N.Q.P – người dân địa phương cho biết: "Mấy ngày nay, nhà tôi không có nước, hàng xóm ai có giếng khoan thì đi xin được vài thùng, tắm giặt phải chắt chiu từng giọt. Có người còn phải mua nước từ những hộ có máy bơm công suất lớn hơn".
Không chỉ gia đình anh P., nhiều hộ dân khác cũng phải phụ thuộc vào nguồn nước tạm bợ hoặc mua lại với giá cao. Cuộc sống sinh hoạt, vệ sinh cá nhân, nấu ăn… đều bị đảo lộn.
“Nếu trời tiếp tục nắng nóng mà nước chưa có lại thì không biết xoay xở kiểu gì, thật sự là rất khổ sở”, một người dân bày tỏ lo lắng.
Nhiều người dân tại xã Đô Lương phản ánh tình trạng thiếu nước sạch kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày
Các thôn xóm thuộc xã Đô Lương (huyện Đô Lương cũ) là vùng thấp, nằm ở hạ lưu nhưng đã phải chịu cảnh thiếu nước sạch Trong khi đó, tại các xã vùng cao như Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông – nơi trực tiếp hứng chịu lũ quét và sạt lở đất, tình trạng còn đáng lo ngại hơn. Nhiều bản làng bị chia cắt, hệ thống đường ống dẫn nước bị vùi lấp hoặc cuốn trôi, khiến hàng nghìn hộ dân gần như không còn nguồn nước sinh hoạt nào ngoài nước suối tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao.
Nhà máy vận hành dưới 50% công suất, nước sông đục ngầu
Lý do dẫn đến tình trạng khan hiếm nước là vì Trạm cấp nước sạch Đô Lương – đơn vị cung cấp nước sạch chính trên địa bàn gần như tê liệt sau lũ.
Theo ông Võ Đăng Dũng, đại diện quản lý của đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An, nguồn nước đầu vào hiện có chỉ số độ đục lên tới 16.000 NTU, nước chứa nhiều bùn, tạp chất, khó xử lý bằng công nghệ thông thường.
Chia sẻ của một người dân xã Đô Lương, bày tỏ mong muốn sớm có nước sạch để ổn định sinh hoạt
“Chúng tôi đang nỗ lực duy trì vận hành, nhưng hiện chỉ có thể sản xuất khoảng 40% công suất do nước đầu vào quá đục, chứa nhiều bùn và tạp chất hữu cơ khiến toàn bộ hệ thống lọc bị quá tải. Suốt 20 năm qua, đây là lần đầu tiên chúng tôi phải đối mặt với tình trạng nghiêm trọng như vậy”, ông Dũng cho biết.
Nhà máy hiện đang phục vụ cho khoảng 8.200 khách hàng, nhưng với điều kiện hiện tại, không thể đảm bảo nước đến toàn bộ các hộ dân. Ông Dũng thông tin thêm, nhà máy từng đề xuất mở rộng khuôn viên, nâng cấp bể lắng và công nghệ xử lý, nhưng chưa được phê duyệt, khiến khả năng ứng phó thiên tai còn nhiều hạn chế.
Công nhân Trạm cấp nước Đô Lương đang nỗ lực ngày đêm duy trì sản xuất trong điều kiện nguồn nước đầu vào không đảm bảo
Trao đổi với phóng viên Báo Đời sống & Pháp luật, ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Đô Lương cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận báo cáo từ phía nhà máy nước cũng như ghi nhận phản ánh của người dân. Đây là hệ quả không mong muốn từ đợt lũ lịch sử vừa qua. Lượng bùn đất từ thượng nguồn đổ về quá lớn khiến việc sản xuất nước sạch bị gián đoạn nghiêm trọng. Mong bà con thông cảm và cố gắng chờ đợi trong thời gian nhà máy khắc phục để sớm trở lại hoạt động bình thường".
Phan Huy
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy