Dòng sự kiện:
Nghệ An thừa hơn 1400 giáo viên
08/12/2017 07:08:26
Toàn tỉnh Nghệ An đang thừa hơn 1.400 giáo viên các cấp, trong đó nhiều nhất là tiểu học.

Ngày 7/12, ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết: Toàn tỉnh Nghệ An đang thừa hơn 1.400 giáo viên các cấp, trong đó nhiều nhất là tiểu học. Theo quy định đối với bậc tiểu học là 27 em/lớp; THCS, THPT là 34 em/lớp nhưng thực tế ở Nghệ An là 35 em/lớp, tương tự THCS, THPT là 45 em/lớp. Nếu sĩ số học sinh mỗi lớp được xếp theo quy định thì số giáo viên ở Nghệ An bị thừa sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Tỉnh Nghệ An thừa hơn 1400 giáo viên.

Lý giải về thực trạng này, vị giám đốc Sở Nội vụ cho hay, với những bộ môn thiếu đáng lẽ phải tuyển thêm cho đủ nhưng vì chưa giảm được người thừa nên không thể tuyển. Lý do là tuyển vào thì không có quỹ lương để chi trả.

Bên cạnh đó, nguyên nhân dẫn tới việc giáo viên bị thừa là do tỷ lệ học sinh biến động từng năm. Có những năm học sinh mầm non tăng vọt, do có quan niệm chọn "năm đẹp, tuổi đẹp" sinh con.

Tuy nhiên, đặc thù tại tỉnh Nghệ An, một số huyện miền núi lại thiếu giáo viên, hoặc có một số bộ môn thừa, trong khi bộ môn khác lại thiếu.

Qua thống kê, bậc mầm non ở Nghệ An có khoảng 10.900 giáo viên; giáo viên Tiểu học là 15.600; giáo viên THCS là 13.300 và giáo viên THPT là 5.800.

Được biết, trước đó năm 2013, tỉnh Nghệ An thừa 2.500 giáo viên.

Hiện, Sở Nội vụ Nghệ An đang rà soát sĩ số lớp học để cắt giảm, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh những năm tiếp theo kiên quyết không ký thêm hợp đồng giáo viên.

Ngọc Tuấn

 

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến