Nghị sĩ Nga đòi trừng phạt Coca-Cola và PepsiCo
29/06/2015 09:03:40
ANTT.VN - Đại biểu Duma quốc gia Nga Igor Zotov,Chủ tịch Đảng những người về hưu vì công lý Nga, đã kêu gọi Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev đưa The Coca-Cola và PepsiCo vào danh sách bổ sung những công ty bị trừng phat thêm một năm vì các công ty này ủng hộ những biện pháp chống lại Nga.

Tin liên quan

Ảnh minh họa

 Vị đại biểu Duma quốc gia Nga này đề nghị cấm nhập khẩu sản phẩm của The Coca-Cola Company  và  PepsiCo, còn các nhà máy của 2 công ty này ở Nga chỉ sản xuất những sản phẩm của Nga.Ông lập luận rằng 2 nhà sản xuất nước uống có gas này tài trợ cho các thế lực  chính trị chủ yếu của Mỹ đã tích cực ủng hộ việc gia hạn trừng phạt Liên bang Nga và  “theo những nguồn công khai,loại nước uống đó gây hại lớn cho sức khỏe dân tộc”.

  Trong khi đó Chủ tịch Hội nước giải khát không cồn và nước khoáng Nga Dmitri Petrov lo ngại rằng các nhà máy  của các công ty đó ở Nga sẽ đóng cửa trong trường hợp bị trừng phạt, còn giáo sư Aleksei Skopin, Viện phát triển hiện đại cho rằng nếu 2 công ty trên rời bỏ nước Nga, sẽ giải phóng được 40% thị trương nước giải khát cho các nhà sản xuất trong nước.

Vũ Trung Hương (theo Izvestia)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến