Dòng sự kiện:
Nhà đầu tư BOT chặn đường qua cầu Hạc Trì là vi phạm pháp luật
22/04/2016 17:59:27
Đêm 21/4, nhà đầu tư BOT của cầu Hạc Trì, thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tiến hành rào chắn, không cho các phương tiện lưu thông qua cầu.

Tin liên quan

Chủ đầu tư tự ý BOT chặn đường qua cầu Hạc Trì là vi phạm pháp luật

Theo lãnh đạo Tổng Cục đường bộ, hành vi trên của chủ đầu tư là vi phạm pháp luật. Chỉ Chủ tịch tỉnh mới có quyền đưa ra lệnh cấm đường khẩn cấp, còn lại, việc cấm đường phải do Tổng Cục đường bộ thực hiện.

Sáng 22/4, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và nhà đầu tư đã phải tháo bỏ rào chắn tại cầu Hạc Trì để các phương tiện lưu thông.

Đại diện Sở giao thông vận tải Phú Thọ cho biết, lý do khiến chủ đầu tư cấm cầu là bởi chủ đầu tư chưa đồng ý với việc miễn phí cho ô tô của người dân sinh sống hai bên cầu. Điều này khiến các phương tiện qua lại trên cầu Việt Trì cũ dù đã có lệnh cấm để tránh bị đóng phí.

Theo VTV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến