Nhiều ngân hàng lớn của Trung Quốc ngừng chuyển tiền cho Triều Tiên
03/03/2016 07:41:42
ANTT.VN – Trong số này, có nhiều “tên tuổi” lớn như Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (AgBank), Ngân hàng Thương gia Trung Quốc (China Merchants Banks)…

Tin liên quan

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời nhiều quan chức thuộc lĩnh vực tài chính Trung Quốc chiều tối ngày 2/3 đưa tin, các ngân hàng của Trung Quốc đặt tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, thuộc khu vực biên giới Trung Quốc giáp với Triều Tiên, đã ngừng chuyển đồng nội tệ của nước này (đồng Nhân dân tệ) cho các ngân hàng của người láng giềng phía Bắc.

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) 

Theo Yonhap, động thái trên được diễn ra trong bối cảnh khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang chuẩn bị bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Mỹ và Trung Quốc đề xuất về mở rộng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6/1 và phóng thử tên lửa đẩy hôm 7/2.

Nhiều nhân viên ngân hàng hiện đang làm việc tại các chi nhánh ở Đan Đông tiết lộ với Yonhap rằng, quyết định trên được thực hiện sau khi có “lệnh” từ trụ sở chính đưa xuống. Yonhap cho hay, trong số này có 4 ngân hàng quốc doanh hàng đầu Trung Quốc, đơn cử có Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (AgBank), và 6 ngân hàng thương mại, bao gồm cả “ông lớn” China Merchants Banks.

Đan Đông là thành phố biên giới nằm giữa Trung Quốc và Triều Tiên, nơi đây được xem là địa bàn chính diễn ra các hoạt động giao thương song phương giữa hai quốc gia láng giềng. Kể từ vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Triều Tiên vào năm 2013, các chi nhánh ngân hàng của Trung Quốc đặt tại Đan Đông đã tạm ngừng chuyển đồng USD cho các ngân hàng của Triều Tiên.

Phương Phương 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến