Dòng sự kiện:
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cam kết thu hút 40 tỷ USD đầu tư vào Bắc Vân Phong
10/06/2020 11:06:55
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết, khu vực Bắc Khu kinh tế Vân Phong đã được Tập đoàn IPP nghiên cứu cách đây 2 năm. Dự kiến lượng vốn đầu tư ở đây khoảng 40 tỷ USD.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP) chiều ngày 9/6 đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về vấn đầu tư vào Bắc Khu kinh tế Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Tại buổi làm việc, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn IPP cho biết Khu vực Bắc Khu tinh tế Vân Phong đã được tập đoàn nghiên cứu cách đây 2 năm. Dự kiến lượng vốn đầu tư ở khu vực này khoảng 40 tỷ USD. Tuy IPP không thể bỏ ra 40 tỷ USD nhưng tập đoàn có thể kêu gọi được những nhà đầu tư lớn ở nước ngoài đầu tư theo những lĩnh vực thế mạnh.

Để sớm có thể phát triển bắc Vân Phong, Tập đoàn IPP kiến nghị lãnh đạo tỉnh cho phép được tự bỏ khoảng 68 tỷ đồng để thuê Tập đoàn KPMG (Hàn Quốc) thiết kế quy hoạch cho bắc Vân Phong. Sau khi lập xong quy hoạch, tập đoàn sẽ tặng quy hoạch lại cho tỉnh.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trình bày đề xuất đầu tư với lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà. (Ảnh: Đ.Lâm)

"Bước vào tuổi cuối đời, tôi mong muốn được đóng góp cái gì đó cho quê hương. Chúng tôi chỉ xin tỉnh ký biên bản ghi nhớ để tập đoàn được nghiên cứu, lập quy hoạch, còn sau này đơn vị nào thực hiện thì đề nghị tỉnh cho đấu thầu rộng rãi. Nếu IPP đủ điều kiện thì thực hiện, còn không thì vui vẻ để lại cho đơn vị khác", báo Khánh Hoà dẫn lời "vua hàng hiệu" Hạnh Nguyễn.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh hết sức cám ơn IPP đã quan tâm đến Khánh Hòa. Lãnh đạo tỉnh đã nghe Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong báo cáo một số cơ chế chính sách đặc thù để xin ý kiến Trung ương đầu tư vào Vân Phong.

Lãnh đạo tỉnh thống nhất phạm vi nghiên cứu phía Bắc Vân Phong từ phía đông Quốc lộ 1A và Nam Vân Phong ở phường Ninh Hải, Ninh Thọ (TX Ninh Hòa) với các loại hình nghiên cứu kêu gọi đầu tư là: Tổ hợp nghỉ dưỡng, tổ hợp dịch vụ phục vụ du lịch, cảng biển. Quan điểm của tỉnh vừa phát triển công nghiệp nhưng vẫn đảm bảo du lịch, bảo vệ môi trường.

Ông Tuân cho biết đề nghị của nhà đầu tư sẽ được bản thảo, thông qua thường trực UBND tỉnh để có biên bản ghi nhớ.

Trong một diễn biến mới đây, công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng đã đề xuất được tham gia đầu tư xây dựng cửa hàng và siêu thị miễn thuế; xây dựng khu bán hàng thời trang outlet; xây dựng khu thương mại và ẩm thực phố đi bộ trong khu phi thuế quan tại Vân Đồn (Quảng Ninh).

Trước đó, IPP cũng đã đề xuất và mong muốn Bộ Giao thông vận tải cho phép được đầu tư 2.000 tỷ đồng để xây dựng thêm 1 đường băng cất hạ cánh tại sân bay Phú Quốc (Kiên Giang).

Ngoài ra, IPP cũng mong muốn được phối hợp cùng ACV đầu tư xây dựng nhà ga hành khách quốc tế T2 với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 7.000 tỷ đồng. Dự kiến nhà ga có công suất đón 10 triệu khách/năm tại Phú Quốc.

Linh Nhi (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến