Dòng sự kiện:
Phú Thọ 'tuýt còi' doanh nghiệp khai thác đá khiến người dân khổ sở suốt nhiều năm
27/08/2018 19:07:50
Trước tình trạng khai thác đá gây ảnh hưởng đến người dân sinh sống dưới chân mỏ Mèo Gù suốt nhiều năm, Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ mới đây đã ra 'tối hậu thư' yêu cầu Công ty TNHH Thắng Lợi khắc phục nhanh chóng.

Trước đó, An Ninh Tiền Tệ đã phản ánh tình trạng khai thác đá không an toàn tại mỏ đá Mèo Gù, xã Phúc Khánh, huyện Tân Lập (Phú Thọ) qua 2 bài viết "Phú Thọ: Người dân sống cạnh mỏ đá, 'cứ nghe kẻng lại chạy'" và "Dưới mỏ đá Mèo Gù, bao giờ người dân mới hết chịu cảnh 'cứ nghe kẻng lại chạy'?".

Những người dân ở đây đã rất khổ sở khi phải sống cạnh mỏ đá Mèo Gù suốt nhiều năm qua. Mặc dù vậy, vẫn không có một phương án giải quyết dứt điểm nào từ phía chính quyền nhằm đảm bảo sự an toàn cho các hộ dân.

Điều đáng nói là trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Thắng Lợi đã có nhiều sự cố gây ảnh hưởng đến người dân nhưng đầu năm 2018 vừa qua, công ty này tiếp tục được Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ chấp thuận xin gia hạn khai thác đá tại mỏ đá Mèo Gù.

Nhiều hộ dân thấp thỏm khi sống ngay dưới chân mỏ đá Mèo Gù

Trước tình hình trên, ngày 13/8, Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi UBND huyện Tân Lập và Công ty TNHH Thắng Lợi về hoạt động khai thác đá tại đây.

Cụ thể, ngày 2/8, Sở TN&MT phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Yên Lập, UBND xã Phúc Khánh kiểm tra thực địa, xem xét các vấn đề liên quan.

Công ty TNHH Thắng Lợi được UBND tỉnh cấp phép khai thác chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tạ mỏ đá Mèo Gù, xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập lần đầu theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/1/2007; năm 2012 được UBND tỉnh cấp gia hạn giấy phép khai thác tại Quyết định số 3082/QĐ-UBND ngày 9/11/2012 thời hạn đến ngày 9/11/2033; diện tích được khai thác là 3,09ha; công suất khai thác là 20.000m3/năm.

Qua kiểm tra đo đạc của Phòng TN&MT huyện Yên Lập (Các biên bản kiểm tra, xác minh ngày 7/7/2016) cho thấy, xung quanh khu vực mỏ của Công ty TNHH Thắng Lợi có 3 hộ dân nằm trong vùng bán kính nổ mìn không an toàn (Hộ ông Hoàng Kim Trọng, hộ ông Nguyễn Xuân Hợp, hộ ông Hoàng Văn Giá). Các hộ dân đã sinh sống từ nhiều năm nay, khi mỏ được cấp phép lần đầu vào năm 2007.

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân khi nổ mìn, công ty đã có giải pháp trước mắt là thuê lại nhà của 3 hộ dân nêu trên.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, các hộ dân chưa di dời đến nơi ở mới, khi công ty có thông báo hiệu lệnh nổ mìn khai thác mỏ, các hộ dân di chuyển ra khỏi nhà đến nơi trú, tránh khi không nổ mìn các hộ dân vẫn ở tại nhà và sinh sống bình thường.

Văn bản chỉ đạo của Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ về hoạt động khai thác ở mỏ đá Mèo Gù

Để có giải pháp lâu dài, tránh ảnh hưởng bởi khói, bụi và tiếng ồn, nhằm đảm bảo ổn định cho 3 hộ dân nêu trên, Sở TN&MT tỉnh đề nghị Công ty TNHH Thắng Lợi tạm dừng hoạt động nổ mìn, khai thác khoáng sản để báo cáo và phối hợp với UBND huyện Tân Lập, UBND xã Phúc Khánh có phương án giải quyết dứt điểm, thỏa đáng, không để 3 hộ dân nêu trên tiếp tục sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng do khai thác nổ mìn tại mỏ đá Mèo Gù.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thắng Lợi phải lập bản đồ hiện trạng để điều chỉnh, cắt bỏ một phần diện tích mỏ không đảm bảo an toàn gần 2 hộ dân (hộ ông Nguyễn Xuân Hợp, hộ ông Hoàng Văn Giá), phía gần QL70.

Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu Công ty TNHH Thắng Lợi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trước ngày 21/12/2018. Công ty TNHH Thắng lợi chỉ được hoạt động lại sau khi hoàn thành các nội dung trên.

Trường hợp Công ty TNHH Thắng Lợi không thực hiện, Sở TN&MT sẽ báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng đề nghị UBND huyện Yên Lập phối hợp chỉ đạo, đôn đốc Công ty TNHH Thắng Lợi thực hiện các nội dung nêu trên.

Cuối năm 2017, một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra do Công ty TNHH Thắng Lợi tự ý nổ mìn, khai thác đá tại khu vực quá gần nhà dân, chỉ cách các hộ dân 150m (quy định của Bộ Công thương về điểm nổ mìn phải cách khu vực dân cư ít nhất 200m).

Vụ lở đá xảy ra là một vụ điển hình trong rất nhiều vụ khiến các cơ quan chức năng các cấp phải vào cuộc kiểm tra, thẩm định.

Trước đó, vào tháng 3/2016 các vụ nổ mìn khai thác đá của Công ty Thắng Lợi liên tục làm đá rơi xuống nhà các hộ dân sinh sống xung quanh như: Gia đình ông Hoàng Bá Quảng, ông Đinh Văn Thực, Hoàng Văn Đạo, Hoàng Văn Giá, Hoàng Thị Ty, Hoàng Anh Chiến…

Sau khi xảy ra sự việc, đại diện Công ty Thắng Lợi đã kế hợp với UBND xã Phúc Khánh đền bù cho các hộ dân. Gia đình thiệt hại nặng nhất được đền bù 2 triệu đồng, còn lại đa số là 500.000 đồng; đồng thời công ty còn buộc người dân ký vào các bản cam kết đã nhận tiền đền bù và không được khiếu nại nữa.

Hải Đăng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến