Sabeco sắp “phá kho thóc Nhật” 1.700 tỷ cho Bộ Công thương
03/06/2016 10:24:14
ANTT.VN – Trong tổng số 1.924 tỷ đồng cổ tức mà Sabeco sẽ chi trả cho cổ đông trong nửa cuối năm 2016 thì có tới hơn 1.700 tỷ đồng tiền tươi thóc thật chảy về túi của Bộ Công thương.

Tin liên quan

Mỗi năm, người Việt tiêu thụ hơn 1.500 triệu lít bia Sài Gòn

Tổng công ty cổ phần Bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) mới đây vừa có thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2015 theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể, Sabeco sẽ chi cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (mỗi cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng nhận 3.000 đồng), thời điểm chi trả bắt đầu từ cuối tháng 6/2016 đến hết ngày 27/12/2016.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 10/6/2016.

Hiện tại, vốn điều lệ của Sabeco lên tới 6.413 tỷ đồng, trong đó Bộ Công thương nắm giữ tới 89,59% vốn.

Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 30%, Sabeco sẽ trích ra tới 1.924 tỷ đồng để trả cho các cổ đông, trong đó hơn 1.700 tỷ đồng tiền tươi thóc thât sẽ chảy về túi Bộ công thương.

Năm 2015, người dân cả nước đã tiêu thụ tới 1.466 triệu lít bia Sài Gòn, mang về cho Tổng công ty là 27.717 tỷ đồng doanh thu (không tính thuế TTĐB) và lợi nhuận sau thuế đạt 3.600 tỷ đồng.

Năm 2016, Sabeco dự kiến tiếp tục tiêu thụ khoảng 1.490 triệu lít bia Sài Gòn trên thị trường, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 3.436 tỷ đồng và chia cổ tức ở mức 25%.

Với tiềm lực tài chính dồi dào của Sabeco hiện tại, chắc hẳn lộ trình thoái vốn Nhà nước mà đại diện ở đây là Bộ Công thương đưa ra (bán đấu giá công khai 53% vốn để giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 36%) sẽ còn tiếp tục được “nâng lên đặt xuống” trong thời gian dài sắp tới.

Đại hội đồng cổ đông của Sabeco được tổ chức vừa qua cũng không hề “đả động” đến kế hoạch niêm yết trong năm nay khi mà Chánh văn phòng của Bộ chủ quản mới kịp ngồi "ấm ghế" Chủ tịch Sabeco chưa đầy một năm.

Hoa Liên

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến