Dòng sự kiện:
Sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quy chế phối hợp giữa ba Bộ
08/11/2014 10:58:07
ANTT.VN - Tháng 11, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa 3 bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong việc đảm bảo an toàn thông tin trên mạng.

Tin liên quan

Trả lời báo chí trong buổi họp báo “Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2014” về việc phối hợp giữa các Bộ trong việc đảm bảo an toàn thông tin, ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Cục trưởng Cục an toàn thông tin - Bộ thông tin và Truyền thông cho biết, tháng 11 tới, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa 3 bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong việc đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Theo ông Dũng, quy chế phối hợp trên sẽ bao hàm rất nhiều thông tin chi tiết. Trong đó, nếu thông tin liên quan đến Quốc phòng thì Bộ Quốc phòng đảm trách; ở mức ảnh hưởng an ninh quốc gia theo luật an ninh quốc gia thì do Bộ Công an; còn đơn thuần là việc hình sự hoặc tội phạm kinh tế cấu thành yếu tố hình sự thì sẽ do cơ quản cảnh sát điều tra C50.  Còn lại những vụ việc vi phạm hành chính thì sẽ do Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý.

trinh-chinh-phu-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-ba-bo

Ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Cục trưởng Cục an toàn thông tin - Bộ thông tin và Truyền thông

Ông Dũng cho biết, thực tế rất khó để biết được vụ việc an ninh thông tin mạng thời điểm nào thì bắt đầu xảy ra và khi nào thì dừng lại, vì thế Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng cơ chế phối hợp giữa 3 bộ, để những sự việc về an ninh thông tin mạng sẽ có sự tham gia, chia sẻ, phối hợp giữa các cơ quan chức năng của ba bộ.  Và tùy theo mức độ diễn biến của vụ việc các cơ quan sẽ tham gia theo vai trò, chức năng của mình.

Về hành lang pháp lý trong việc an toàn thông tin, ông Dũng cũng cho biết thêm, Bộ thông tin truyền thông đã chủ trì dự thảo “Luật an toàn thông tin” khởi động từ năm 2011. Năm 2012 được chấp nhận đưa vào chương trình dự bị. Từ tháng 4/2013 bắt đầu tiến hành hội thảo, được Chính phủ thông qua dự kiến Luật sẽ được Quốc hội thảo luận vào tháng 5/2015, và xem xét vào tháng 10/2015. Nếu theo đúng lộ trình đó thì sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2016. Văn bản pháp lý cao nhất trong thời điểm hiện tại trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Trong quá trình xây dựng nghị định 72 về quản lý, sử dụng dịch vụ Internet thì Nghị định 72 cũng dành 1 chương để điều chỉnh hành vi về an toàn thông tin trên mạng khi hành lang pháp lý truyền thống chưa kịp thời điều chỉnh. Đồng thời Bộ Thông tin truyền thông cũng ban hành khoảng 5 thông tư hướng dẫn có liên quan.

Thu Thủy


 
 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến