Dòng sự kiện:
Sợ ông Duterte, hàng chục nghìn “con nghiện” Phillipines đầu thú
17/07/2016 09:00:37
ANTT.VN - Sau lời kêu gọi trừng phạt những kẻ buôn và sử dụng ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte, hàng chục nghìn người nghiện ma túy ở Phillippines đã ra đầu thú.

Tin liên quan

Ông Duterte được xem là Donald Trump châu Á với những phát ngôn thể hiện cá tính riêng và những chính sách mạnh mẽ, quyết liệt. Ông cũng là một chính trị gia lão làng với biệt danh “người trừng phạt”. Kể từ khi đắc cử hồi tháng 5/2016, ông đã hứa sẽ trấn áp nạn buôn bán ma túy.

Những con nghiện đang nằm trên sàn trong một đồn cảnh sát ở Manila

 

Gần 60.000 người đã đầu thú với nhà chức trách kể từ khi Tổng thống thắt chặt kiểm soát nạn ma túy

Theo cảnh sát Phillipines cung cấp, khoảng 110 người đã bị giết vì nghi ngờ liên quan đến nạn buôn ma túy, kể từ khi Tân Tổng thống lên nắm quyền. Tuy nhiên, báo cáo tại địa phương cho biết con số trên lên đến 200 người.

Có nhiều cuộc chiến đổ máu đã xảy ra trong chiến dịch quét sạch nạn buôn bán ma túy tại Manila, Phillipines.

Một nạn nhân trong chiến dịch càn quét tội phạm ma túy

 

Những đầu đạn được tìm thấy ngay trên đường phố thủ đô Manila

Chỉ trong vòng hai tháng, cảnh sát đã bắt hơn 43.000 nghi phạm buôn ma túy, tịch thu hơn 300 kg ma túy tổng hợp methamphetamine. Thậm chí, ngay cả cảnh sát Philippines cũng phải kiểm tra để chính phủ sàng lọc những người nghiện ma túy trong lực lượng thực thi pháp luật.

Giới chức Phillipines cũng phải kiểm tra để đảm bảo không có chất ma túy trong người

Tuy nhiên, Jose Manuel Diokno, một trong những luật sư bảo vệ nhân quyền hàng đầu tại Philippines lo ngại chiến dịch trấn áp của chính phủ sẽ tạo ra làn sóng bạo lực khắp cả nước.

Đồng quan điểm, các nhà hoạt động nhân quyền khác cùng phe đối lập đã yêu cầu chính phủ điều tra các vụ giết người, vì họ lo ngại chiến dịch của Tổng thống có thể vượt ngoài tầm kiểm soát khi có nhiều người vô tội bị giết.

Nạn nhân trên đường phố Manila

Ông Duterte từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử Tổng thống rằng những kẻ buôn bán ma túy và những con nghiện sẽ bị ném xuống vịnh Manila nếu không chịu đầu thú.

Cắt tóc gọn gàng là vịêc làm đầu tiên khi vào tù tại Phillipines

 

Các tù nhân vui vẻ tập luyện cải tạo

Chiến dịch trấn áp dường như đạt hiệu quả ngay tức khắc khi có tới hàng trăm nghìn người ra đầu thú.

Tù nhân đeo vòng tay in tên Tổng thống và cam kết cai nghiện sau khi ra tù

 

Khang Khang (Theo Daily Mail)

 

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến