Tăng được một phiên, dầu lại quay đầu giảm
10/08/2016 07:55:08
ANTT.VN - Giá dầu phiên hôm qua (9/8) giảm khi giới phân tích nâng dự báo viễn cảnh sản lượng dầu của Mỹ trong khi nhà đầu tư hoài nghi về kế hoạch đóng băng sản lượng của OPEC.

Tin liên quan

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 9/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 25 cent, tương ứng 0,6%, xuống 42,77 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 9/2016 trên sàn ICE Futures Europe giảm 41 cent, tương đương 0,9%, xuống 44,98 USD/thùng.

Dầu quay đầu giảm phiên đầu tuần

Ngày 9/8, EIA dự đoán giảm chậm hơn so với dự kiến trước đó trong báo cáo viễn cảnh năng lượng ngắn hạn. Theo dự đoán, sản lượng dầu của Mỹ bình quân đạt 8,73 triệu thùng/ngày trong năm nay và 8,31 triệu thùng/ngày trong năm 2017, tương ứng tăng so với 8,61 triệu thùng và 8,2 triệu thùng dự kiến trước đó. Năm 2015, sản lượng dầu của Mỹ bình quân đạt 9,4 triệu thùng/ngày. Sự thay đổi diễn ra giữa lúc số lượng giàn khoan của Mỹ tăng liên tục 6 tuần, tính đến ngày 5/8.

Hôm 8/8, Chủ tịch OPEC cho biết, 14 nước thành viên OPEC sẽ tổ chức phiên họp không chính thức vào ngày 26-28/9 bên lề Diễn đàn Năng lượng Quốc tế tại Algeria. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn đang hoài nghi về kế hoạch đóng băng sản lượng dầu của OPEC khi mà các nước thành viên không ngừng bơm dầu vào thị trường những năm gần đây để giành miếng bánh thị phần.

Commerzbank cho rằng phiên họp tháng tới của OPEC sẽ không mang lại kết quả song có thể giúp ngăn đà giảm của giá dầu.

Hiện tại, giới đầu tư đang “hóng” số liệu dự trữ dầu lưu kho của Mỹ được EIA công bố ngày hôm nay (10/8) trong khi chiều muộn hôm qua (9/8), Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố số liệu cho thấy, lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua tăng 2 triệu thùng.

Khang Khang (MW)

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến