Tham ô gần 5 tỷ đồng, nhân viên ngân hàng lĩnh 15 năm tù
08/10/2014 09:08:14
ANTT.VN - Bị cáo Hoàng Như Huy, 33 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng NN&PTNT huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình tham ô gần 5 tỷ đồng, nhận hình phạt 15 năm tù.

Ngày 7/10, TAND Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản theo đơn kháng cáo của Huy.Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, bị cáo Huy đã xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Trước đó, vào trung tuần tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Như Huy, sinh năm 1981, trú tại Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, nguyên là cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cao Phong về tội "Tham ô tài sản”.

Tại phiên tòa và cơ quan điều tra, Hoàng Như Huy đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời, bị cáo và gia đình đã tự nguyện nộp lại số tiền gần 4,8 tỷ đồng cho Ngân hàng để khắc phục hậu quả. Trong đó, số tiền Huy chiếm đoạt là hơn 4,4 tỷ đồng còn hơn 340 triệu đồng là số tiền lãi.

Bị cáo Hoàng Như Huy


Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cao Phong cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa cũng như các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Như Huy mức án 15 năm tù giam.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2012, Hoàng Như Huy được giao nhiệm vụ là cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn xã Thu Phong, huyện Cao Phong. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2013, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao trực tiếp thu nợ gốc và lãi của hơn 120 khách hàng trên địa bàn xã Thu Phong, với tổng số tiền hơn 4,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Hoàng Như Huy đã không nộp tiền về quỹ theo quy định mà dùng thủ đoạn gian dối, lấy danh nghĩa khách hàng đã thanh toán xong cả nợ gốc và lãi để tự ý gia hạn đối với 50 món vay trên hệ thống giao dịch nội bộ của Ngân hàng và trả một phần nợ gốc và lãi cho hơn 70 món vay, với số tiền gần 500 triệu đồng, số tiền còn lại là hơn 4,4 tỷ đồng, Hoàng Như Huy đã chiếm đoạt. Trong quá trình điều tra, đối tượng đã khai nhận dùng số tiền trên vào việc đánh bạc bằng hình thức lô, đề.

PV

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến