Dòng sự kiện:
Thanh Hóa: Hỗ trợ 18,3 tỉ đồng khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do lũ
26/10/2017 10:56:08
Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt 18,5 tỉ đồng để hỗ trợ cho nông dân khôi phục sản xuất.
Theo đó, đối tượng được hỗ trợ bao gồm các hộ nông dân, HTX, doanh nghiệp trực tiếp tham gia. Trong đó, kinh phí mua giống ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi, ngô nếp, ngô rau, ngô ngọt các loại là 4,5 tỷ đồng, áp dụng trên diện tích 5.000ha; mua giống ớt 1,8 tỷ, áp dụng trên diện tích 1.500ha; mua giống khoai tây 12 tỷ, áp dụng trên diện tích 1.000ha.

Trước đó, theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 15 người chết, 4 người mất tích, 7 người bị thương. Tại các địa phương có 2.781 nhà bị thiệt hại, 44.049 nhà bị ngập, 197 nhà bị ảnh hưởng sạt lở đất, 90 điểm trường bị ngập với 203 phòng học chức năng bị thiệt hại.

 
Cánh đồng lúa bị đá san lấp sau lũ tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa)

Về sản xuất nông nghiệp, có 1.912 ha lúa, 13.043 ha rau màu, 1.248 ha cây lâu năm bị thiệt hại, 24.700 con gia súc, 619.000 con gia cầm bị chết và cuốn trôi, 789 chuồng trại chăn nuôi bị ngập. Bên cạnh đó, có 45 hồ chứa bị tràn, 35 đập dâng, 36 trạm bơm, 35 kênh, cống và công trình trên kênh, trên 63.000m kênh, mương bị sạt lở, hư hỏng. 52 sự cố đê điều từ cấp III đến cấp I, 93 sự cố về đê điều từ cấp IV trở xuống.

Nhiều các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường tuần tra biên giới bị sạt lở ta luy dương, sa bồi, xói trôi rãnh dọc, mặt đường, lề đường. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2.990 tỷ đồng.

Về giải pháp khắc phục, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương cần thống kê chính xác tình hình thiệt hại, đảm bảo tính khách quan.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu quy trình thống kê do từng hộ kê khai đưa lên thôn, thôn thành lập tổ kiểm kê xác nhận, có biên bản gửi lên xã để tổng hợp báo cáo huyện.

Đối với các công trình hạ tầng, cần tập trung khắc phục trả lại thiết kế, trong đó phân rõ trách nhiệm trực tiếp khắc phục từ nguồn vốn Trung ương, tỉnh, huyện.

Đồng thời, cần quan tâm, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại.

Tỉnh cũng thống nhất với các đề xuất: kéo dài chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông, bổ sung chính sách hoàn trả tài sản trưng dụng của tổ chức, cá nhân. Việc hỗ trợ các nhà bị sập sẽ lấy hoàn toàn từ kinh phí trung ương và tỉnh để hỗ trợ cho các địa phương tập trung khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội theo chức năng nhiệm vụ chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường, hỗ trợ đời sống người dân với phương châm: “Không để dân đói, dân thiếu thuốc phòng chống dịch bệnh”.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến