Dòng sự kiện:
Thanh Hóa: Hơn 6000 công nhân công ty Venus Việt Nam đồng loạt đình công
02/10/2017 13:25:40
Bức xúc vì công ty không cho để xe trong công ty, cộng thêm việc thường xuyên tăng ca mà không được nghỉ ăn cơm, hàng ngàn công nhân đã đồng loạt đình công đòi quyền lợi.

Ngày 2/10, ông Ngô Tôn Tẫn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa xác nhận, sáng nay hàng nghìn công nhân tổ chức đình công tại công ty Venus Việt Nam (trụ sở tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, Thanh Hóa).

Ông Tẫn cho hay, hiện ông đang chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ về vụ việc và sẽ thông tin chính thức sau khi có kết quả.

Sáng 2/10, hơn 6000 công nhân của công ty giày Venus Việt Nam đã đến công ty nhưng không vào làm việc, họ tập trung trước cổng công ty để đình công đòi quyền lợi.

 
Hàng nghìn công nhân nghỉ việc đòi quyền lợi

Theo tìm hiểu được biết, các công nhân bức xúc vì không được để xe trong công ty. Trong hai năm đi vào hoạt động, công ty vẫn đáp ứng được một phần nhu cầu gửi xe trong công ty, nhưng nhà xe không đủ chỗ khiến đa số công nhân phải gửi xe ở nhà dân với giá 50.000 đồng/tháng.

Mới đây, công ty chính thức thông báo không cho công nhân để xe trong công ty nữa, đồng nghĩa với việc hàng nghìn công nhân khi đi làm sẽ tự thuê chỗ để xe ở bên ngoài khiến họ vô cùng bức xúc.

Điều đáng nói, nhiều nơi trông giữ xe lợi dụng tình hình tăng mức giá từ 50.000 đồng lên 100.000 đồng/tháng.

Một công nhân cho biết: “Lương công ty thì thấp, kiếm được đồng tiền có phải dễ dàng gì đâu mà giờ còn bắt trả tiền gửi xe ở ngoài. Điều kiện làm việc đã không đảm bảo, đã thế nhu cầu cơ bản là được gửi xe trong công ty cho tiện cũng không được, hoặc là công ty phải trả phí gửi xe cho chúng tôi hoặc là phải có chỗ cho công nhân gửi xe”.

Cũng theo phản ánh của các công nhân, mặc dù công ty có hơn 6.000 công nhân nhưng nhà ăn của công ty lại chỉ đáp ứng được khoảng 1.000 người. Vì vậy, vào giờ ăn trưa, nhiều công nhân không có chỗ trong nhà ăn buộc phải ra sân ngồi, những ngày nắng thì nóng nực, mà trời mưa thì ướt, đời sống vô cùng vất vả.

 
Nếu công ty không đáp ứng, nhiều khả năng công nhân tiếp tục đình công

Tại cuộc đình công, các công nhân yêu cầu công ty đảm bảo nơi ăn và nghỉ trưa cho công nhân.
Ngoài ra, công nhân đề nghị được nghỉ 30 phút trước giờ tăng ca tối để ăn cơm thay vì chỉ có 10 phút thì phía công ty cho rằng như thế là vi phạm luật về lao động.

“Nhiều hôm tăng ca đến 23h đêm nhưng trong suốt thời gian tăng ca, công ty không cho phép chúng tôi được nghỉ ra ngoài để ăn cơm mặc dù rất mệt và đói”, một công nhân cho biết.
Về vấn đề này, tập thể công nhân đã phản ánh, đề nghị nhiều tháng qua nhưng công ty vẫn ngó lơ không giải quyết.

Ngay khi cuộc đình công xảy ra, đại diện Liên đoàn lao động huyện Hà Trung và các ngành chức năng liên quan đã có mặt tại công ty để tìm phương án giải quyết sự việc.

Lương Thị
 

 

 

 


Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến